Bị nằm lên người, thiếu niên 17 tuổi... giết bạn

Ngày 89, TAND tỉnh Long An xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Đức Anh (17 tuổi,ngụ huyện Thủ Thừa) 12 năm tù về tội giết người.

Ngày 8-9, TAND tỉnh Long An xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Đức Anh (17 tuổi,ngụ huyện Thủ Thừa) 12 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, rạng sáng 19-4, Nguyễn Đức Anh cùng Đỗ Ngọc Sang (20 tuổi),Nguyễn Thanh Liêm (17 tuổi), Nguyễn Huy Cường (14 tuổi), Bùi Sơn Kha (16 tuổi)-cùng ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa- gặp nhau uống cà phê ở một quán tạitrung tâm huyện.

Ngồi hoài thấy chán nên cả nhóm kéo đến nhà Sang để nhậu. Tiệc nhậu kéo dàikhoảng 1 giờ thì tàn, cả nhóm mạnh ai nấy tìm chỗ ngủ tại nhà của Sang.

Đức Anh lên ghế ở phòng khách nằm thì Cường leo lên mình Đức Anh nằm chồng lênlàm anh ta khó chịu cự cãi, lớn tiếng

Thấy bạn nóng tính, Cường bỏ ra sân đứng. Cùng lúc đó, Đức Anh ngồi dậy nhìnthấy con dao gọt xoài trên bàn liền cầm bước ra ngoài.

Gặp Cường, Đức Anh xô bạn rồi dùng dao đâm thẳng vào ngực nạn nhân. Do vết đâmthủng tim, Cường chết trên đường đi cấp cứu.
 


Theo H.Minh
NLĐ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.