Bố giết con 9 tháng tuổi, ném xuống bể nước trong chùa

Nghi ngờ cháu Huy không phải con của mình, Long đã dùng tay bóp cổ cháu Huy rồi ném xuống bể nước của nhà chùa.

Nghi ngờ cháu Huy không phải con của mình, Long đã dùng tay bóp cổ cháu Huy rồi ném xuống bể nước của nhà chùa.

Ngày 28/12, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp Công an huyện Phúc Thọ điều tra vụ giết người, bắt đối tượng Nguyễn Duy Long (SN 1980, trú tại Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Nạn nhân trong vụ án này không phải ai xa lạ mà chính là cháu Nguyễn Đức Huy (9 tháng tuổi), con trai của Long.

Theo cơ quan điều tra, Long bị bệnh trầm cảm nên được gia đình đưa đi chữa bệnh tại chùa ở xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ chữa bệnh.

Ngày 27/12, vợ Long bế con là cháu Huy lên chùa thăm Long. Đến khoảng 11h cùng ngày, Long bế con và do nghi ngờ không phải là con mình đã dùng tay bóp cổ cháu Huy, rồi ném xuống bể nước của nhà chùa.

Cháu Huy bị chết sau đó. Gia đình đã đưa cháu Huy về quê mai táng.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ, xử lý.

Theo Dân trí



Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.