Bố nhậu say rồi đi về để con gái 10 tuổi ở lại nghi bị hàng xóm hiếp dâm trong đêm

Thấy bố bé gái say xỉn về nhà trước, lợi dụng sự ngây thơ của bé gái 10 tuổi, H. đã chở cháu bé vào căn nhà hoang rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Thấy bố bé gái say xỉn về nhà trước, lợi dụng sự ngây thơ của bé gái 10 tuổi, H. đã chở cháu bé vào căn nhà hoang rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

"Chú ơi, thả con ra, con sợ lắm"

Dù đã gần 1 tuần kể từ lúc xảy ra nghi án Đ.V.H (31 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) hiếp dâm bé C. (10 tuổi, học lớp 4) ngay trong đêm, người dân sinh sống tại đây vẫn chưa hết phẫn nộ bởi hành vi của H. gây ra.

Tìm đến căn nhà nhỏ thuộc xóm 5, thị trấn Sông Đốc, nơi bé C. cùng gia đình đang sinh sống, chị Nguyễn Thị K. (mẹ bé C.) đau đớn cho biết, kể từ lúc nghi bị H. hiếp dâm, bé C. trở nên sợ hãi, suốt ngày chỉ nhốt mình trong nhà không dám gặp bất cứ một ai.

Bố tâm thần, nhậu say rồi đi về để con gái 10 tuổi ở lại nghi bị hàng xóm hiếp dâm trong đêm - Ảnh 1.

Thị trấn Sông Đốc nơi xảy ra nghi án hiếp dâm trẻ em.

"Con bé cứ khóc suốt, tôi động viên nó đến trường mà nó sợ bạn bè trêu chọc, không muốn gặp một ai. Nó nghỉ học mấy ngày nay rồi, chỉ biết nhốt mình trong phòng. Giờ tôi không biết làm gì cả, con bé mới 10 tuổi thôi mà...?", chị K. nghẹn ngào nói.

Cũng theo chị K., trước khi xảy ra vụ việc, bé C. rất ngây thơ, hay nô đùa đi chơi cùng các bạn trong xóm. Giờ thì chỉ biết quanh quẩn ở nhà, tới bữa ăn còn thờ thẩn không nuốt nổi cơm. "Con bé không dám ở nhà một mình, đi đâu cũng nhờ người lớn đi cùng, lâu lâu bé lại khóc thét khi nhớ đến cái đêm bị thằng H. cưỡng hiếp (28/1). Nhìn thấy nó, tôi như muốn chết đi", chị K. tâm sự.

Bố tâm thần, nhậu say rồi đi về để con gái 10 tuổi ở lại nghi bị hàng xóm hiếp dâm trong đêm - Ảnh 2.

Những vết thương trên cổ bé C., em đau đớn khi nhớ lại sự việc.

Ngồi một góc trong căn nhà xập xệ, bé C. co ro người, thỏ thẻ nói: "Tối đó bố đi về rồi, chú H. chở con đến khu nhà hoang rồi bảo con vào đó kiếm chìa khóa cho chú ấy, con vừa đi vào thì chú cưỡng hiếp con. Con la lên nói chú thả con ra, con sợ lắm thì chú ấy lấy tay bóp cổ con, dọa con nữa".

"Chú H. bình thường rất tốt, hay mua bánh kẹo và cho con tiền, con quý chú ấy lắm mà chú lại sờ con như vậy, con sợ lắm, con chẳng muốn gặp ai hết, không muốn đi học nữa", bé C. vừa nói vừa khóc nức nở.

Bố bị tâm thần nhẹ, 6 mẹ con kham khổ sống qua ngày

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình chị K., người dân sinh sống tại đây cho biết, đó là một trong những hộ đặc biệt khó khăn khi một mình chị K. phải vất vả nuôi 5 đứa con nhỏ. Vì chồng chị K. bị tâm thần nhẹ, nên gánh nặng gia đình đều phụ thuộc vào những ngày làm thuê, cuốc mướn của chị K.

Bố tâm thần, nhậu say rồi đi về để con gái 10 tuổi ở lại nghi bị hàng xóm hiếp dâm trong đêm - Ảnh 3.

Căn nhà nhỏ xập xệ là nơi ở của 7 người nhà chị K.

Ông Lê Hoài Đức, Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố xóm 5, thị trấn Sông Đốc chia sẻ: "Gia đình bé C. chuyển về địa phương tạm trú được khoảng 5 năm. Bản thân ông B. cũng thuộc diện tâm thần không ổn định, gia cảnh của bé C. rất khó khăn. Từ ngày xảy ra vụ việc, phía địa phương cũng đến thăm hỏi, động viên bé C. đi học trở lại nhưng cháu vẫn chưa ổn định tâm lý, còn rất sợ hãi".

Lau những giọt nước mắt trên má, chị K. cho biết chỉ vì nghĩ H. là hàng xóm láng giềng, lại hay yêu thương cho quà bánh bé C. nên chị mới không để ý, ai ngờ xảy ra sự việc đau lòng trên.

"Khi chồng tôi nhậu hơi say say về rồi thì thằng H. bảo lấy xe kêu quay lại rước con C., ai mà biết đâu nó chở con bé vô khu vắng để cưỡng hiếp cơ chứ", chị K. uất ức nhớ lại.

Bố tâm thần, nhậu say rồi đi về để con gái 10 tuổi ở lại nghi bị hàng xóm hiếp dâm trong đêm - Ảnh 4.

Nơi xảy ra vụ việc bé C. bị H. cưỡng hiếp.

Là người phát hiện vụ việc, chị Ngô Thị T. (25 tuổi, hàng xóm) cho biết, khoảng 18h tối 28-1, chị ẵm con gái đi dạo xung quanh khu vực nhà thì bất ngờ nghe tiếng kêu cứu gần đó liền vào nhà gọi anh Chí T. (33 tuổi) ra xem sự việc thì bắt được quả tang H. đang giở trò đồi bại với bé C.

"Nó đáng tuổi cha chú của con bé lại làm chuyện đáng xấu hổ đó với con gái của bạn mình, hôm bắt tại trận mà nó còn chối nữa là. Cần phải xử thật nghiêm những kẻ như vậy để răn đe. Chỉ tội cho con bé C., nó còn quá nhỏ để chịu đựng vụ việc này", chị T. bức xúc.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin, tối 28-1, người dân thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau phát hiện đối tượng H. (31 tuổi) đang thực hiện hành vi hiếp dâm bé C. (10 tuổi) liền bắt giữ và báo cho chính quyền địa phương.

Bố tâm thần, nhậu say rồi đi về để con gái 10 tuổi ở lại nghi bị hàng xóm hiếp dâm trong đêm - Ảnh 5.

Đối tượng H. đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Sông Đốc đưa H. về cơ quan làm việc, tiến hành lấy lời khai ban đầu. Đến chiều 29-1, Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định tạm giữ nghi can Đ.V.H. (31 tuổi, tạm trú thị trấn Sông Đốc) về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Thời đại

hiếp dâm trẻ em

tâm thần

hàng xóm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.