- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Bóc mẽ" băng nhóm nước ngoài trộm tiền thẻ ATM của 76 người
Từ vụ triệt phá băng nhóm trộm tiền qua thẻ ATM, công an khuyến cáo người dân khi sử dụng thẻ cần phải cảnh giác, thường xuyên thay đổi mã pin.
Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố và tạm giam 4 tháng đối với 5 đối tượng, gồm: Trần Thế Bảo (26 tuổi; ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre), Nguyễn Kim Soàn (21 tuổi; ngụ huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu), Chong Ngai Fong (42 tuổi), David Tee Cheng Meng (29 tuổi, cùng quốc tịch Malaysia) và Chua Ya Thiam (45 tuổi, quốc tịch Singapore) về hành vi sử dụng thiết bị điện tử nhằm chiếm đoạt tài sản.
Vào cuối năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, 76 người sử dụng thẻ ATM tại TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre phát hiện tiền trong thẻ không cánh mà bay, dù thẻ vẫn còn nằm trong bóp. Thời gian bị rút tiền từ nửa đêm về sáng.
Tại Bến Tre, trong đêm 23 và rạng sáng 24-1 vừa qua, 38 chủ tài khoản bị rút trộm tổng cộng 998 triệu đồng. Còn tại Vĩnh Long, 32 người bị rút với số tiền 526 triệu đồng; tại Cần Thơ có 6 người bị rút trộm 70 triệu đồng.
Nhận được tin trình báo của các bị hại, Công an TP Cần Thơ, Bến Tre và Vĩnh Long khẩn trương phối hợp điều tra. Qua công tác điều tra và trao đổi nghiệp vụ giữa công an 3 địa phương, cơ quan công an đã dựng được chân dung các đối tượng gây án.
Đó là băng nhóm chuyên trộm tiền ATM, cấu kết giữa một số đối tượng trong nước với người nước ngoài. Băng nhóm này rất am hiểu về tin học, công nghệ, đã lợi dụng những lỗ hổng của các ngân hàng đối với hệ thống trụ ATM để lắp camera sao chép thông tin của khách hàng, làm giả thẻ để rút tiền từ tài khoản.
Theo quy định của ngân hàng, tùy theo loại thẻ mà chủ tài khoản có thể rút được số tiền định mức trong ngày. Các tài khoản có số dư nhiều, các đối tượng trên chọn thời điểm từ cuối ngày hôm nay và rạng sáng hôm sau để thực hiện việc rút tiền theo định mức quy định của 2 ngày. Nếu tài khoản của nạn nhân còn nhiều tiền chưa thể rút hết, các đối tượng thực hiện giao dịch chuyển sang các số tài khoản khác để rút tiếp.
Tối 5-3, trong lúc Bảo và Soàn tháo thiết bị đọc trộm, sao chép thông tin của khách hàng tại trụ ATM nằm trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ thị bị công an bắt quả tang. Cùng ngày, tại Bến Tre, công an bắt giữ Nguyễn Văn Hiền (22 tuổi; ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) và Jo Pham (48 tuổi, thường gọi là Cương, quốc tịch Mỹ).
Theo điều tra, Fong cùng với Thiam và Meng sang Việt Nam theo dạng du lịch. Qua các mối quan hệ xã hội, Fong quen với Jo Pham. Sau đó, Fong tổ chức cho các đối tượng còn lại thực hiện việc gắn thiết bị đọc trộm tại các trụ ATM của ngân hàng tại các tỉnh, thành miền Tây và làm giả thẻ ATM. Fong là người rành về công nghệ và trực tiếp chỉ đạo, cung cấp thiết bị để đọc, sao chép thông tin về tài khoản, mã bảo mật và làm thẻ giả.
Fong trực tiếp khảo sát địa điểm, quan sát trụ ATM sẽ gắn thiết bị quay lén để đọc, sao chép thông tin của khách hàng hoặc giao cho Cương, Soàn, Hiền, Meng và Thiam thực hiện.
Thời gian trung bình gắn thiết bị khoảng 2 giờ. Sau đó, các đối tượng đến lấy thiết bị quay lén này về và cả những biên lai của khách hàng giao dịch tại trụ ATM. Fong so sánh thông tin đọc được từ thiết bị quay lén, đối chiếu với các thông tin trên mẫu biên lai để xác định số tài khoản của từng người, số dư trong tài khoản và tiến hành làm thẻ giả.
Với thủ đoạn như trên, băng nhóm này đã chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng của 76 bị hại. Vụ án đang được mở rộng điều tra.
Từ vụ trộm tiền qua thẻ ATM lớn này, công an khuyến cáo người dân khi sử dụng thẻ ATM cần phải cảnh giác, thường xuyên thay đổi mã pin. Các ngân hàng cần nâng cấp hệ thống ATM, bảo mật dữ liệu cho khách hàng để tránh tình trạng bị đọc trộm thông tin thẻ.
Theo Người lao động
-
Pháp luật11 giờ trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật1 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật1 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật1 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật1 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật2 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật2 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật2 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật2 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật3 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật4 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.