Bốn mảnh thi thể đã được phát hiện?

Nhiều người dân huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc cho rằng, ngoài một chân và 1 cánh tay người được phát hiện trên sông vừa qua, người dân ở đây còn thấy thêm 2 phần thi thể khác nổi lập lờ trên sông.

Nhiều người dân huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc cho rằng, ngoài một chân và 1 cánh tay người được phát hiện trên sông vừa qua, người dân ở đây còn thấy thêm 2 phần thi thể khác nổi lập lờ trên sông.

Trong lúc vụ việc 2 phần thân thể người (tay, chân) được phát hiện trôi nổi trên sông đang gây chú ý dư luận, thì người dân lại tiếp tục cho biết, họ đã từng nhìn thấy 2 mảnh thi thể khác trên sông.


Hiện trường phát hiện chiếc chân hôm 1/7 tại Phúc Thọ

Theo nguồn tin của Infonet, bà Nguyễn Thị Hựu (SN 1965, trú tại xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, bà là người phát hiện ra 2 cánh tay. Một cánh tay được phát hiện ở khu vực bến phà Then (ở xã Yên Thạch), cái còn lại nổi ở gần sà lan.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng chỉ vớt được 1 cánh tay ở khu vực bến phà Then, còn cánh tay ở gần sà lan đã biến mất. Có thể phần thi thể này đã bị đẩy trôi khi chiếc sà lan di chuyển.

Ngoài ra, cũng ở khu vực này, người dân cho biết, nhiều người ở đây cũng nhìn thấy hai vật thể lạ giống như hai cái chân trôi dạt trên sông. Anh Hoàng Văn Thanh (SN 1975, xã Yên Thạch), khẳng định: “Cách đây vài hôm, tôi có nhìn thấy hai vật thể giống hai cái chân trôi dạt theo hướng từ Tuyên Quang xuống phía Hà Nội, nhưng vì cách khá xa nên tôi không lội xuống để xem kỹ”.

Trước đó, vào chiều 30/6, một số người dân sống sát bến phà Then thuộc xã Yên Thạch đã phát hiện một cánh tay người trôi dạt vào bờ. Cánh tay tìm thấy được xác định là của một phụ nữ còn rất trẻ, bị cắt rời từ phía khuỷu vai, khớp còn nguyên vẹn, trên cánh tay có nhiều vết xước. Tại thời điểm phát hiện, cánh tay đang trong giai đoạn phân hủy mạnh.

Sau đó 1 ngày là ngày 1/7, tại khu vực trạm bơm Dã Chiến, xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, một số người đi câu cá cũng đã phát hiện một bộ phận là chân người trôi dạt vào bờ sông, gần hệ thống ông hút của trạm bơm. Đây là phần chân bên phải của một phụ nữ trẻ, bị tháo rời khớp đến phần xương hông và đang trong giai đoạn bị phân hủy.

Như vậy, theo lời người dân, đã có 4 phần thi thể được phát hiện trên sông. Từ những bộ phận trên cơ thể người được phát hiện liên tục trong thời gian gần đây, nghi án về vụ giết người man rợ rồi tháo cánh tay, chân người thả trôi sông nhằm phi tang dấu vết đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo VNN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.