Bức xúc với vẻ lạnh lùng của hai nghi phạm sát hại bé trai 8 tuổi

Vẻ mặt lạnh lùng và lì lợm của hai nghi phạm giết chết bé trai 8 tuổi bị sát hại...

Vẻ mặt lạnh lùng và lì lợm của hai nghi phạm giết chết bé trai 8 tuổi bị sát hại...

>> Toàn cảnh: Bé trai 8 tuổi bị sát hại vì mâu thuẫn của bố

Hai đối tượng Nguyễn Văn Thảo (SN 1996), ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và Nguyễn Khánh Hưng (SN 1982), trú tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ ngay sau khi  xác định có liên quan đến vụ sát hại bé Vũ Hoàng A, 8 tuổi, ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc.

Clip:


Như ANTĐ đã đưa tin, vào khoảng 20h ngày 14-4, anh Vũ Văn K (SN 1989, ở thôn Cẩm Trạch, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) vắng nhà, còn chị Nguyễn Thị T (SN 1990, vợ anh K) sang nhà hàng xóm mua mỳ tôm và trứng về nấu ăn cho gia đình. Lúc đi, chị H để các con ở nhà chơi với nhau, trong đó có bé trai Vũ Hoàng A được mẹ phân công trông các em.

Tuy nhiên, lúc trở về chị T hoảng hốt phát hiện cháu Hoàng A bị nhiều vết đâm sau lưng và gáy, chảy nhiều máu, nằm gục dưới nền nhà nên vội vàng hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, cháu A đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động các đơn vị nghiệp vụ điều tra xác minh làm rõ vụ án. Đến ngày 16-4, cơ quan công an đã xác định và truy bắt được hai đối tượng gây án là Thảo và Hưng.

Theo An ninh Thủ đô


đâm chết người

bé trai 8 tuổi bị sát hại

Án mạng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.