Buôn lậu lại bùng phát

Để các mặt hàng lậu tuồn được sâu vào nội địa, đầu nậu cho người khuân vác nhỏ lẻ nhiều lần từ biên giới qua các đường mòn của cửa khẩu và tập kết trên các sạp tại trung tâm chợ hoặc trong nhà dân. Thời gian hoạt động chủ yếu về khuya

Để các mặt hàng lậu tuồn được sâu vào nội địa, đầu nậu cho người khuân vác nhỏ lẻ nhiều lần từ biên giới qua các đường mòn của cửa khẩu và tập kết trên các sạp tại trung tâm chợ hoặc trong nhà dân. Thời gian hoạt động chủ yếu về khuya

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo (BCĐ) 127 tỉnh An Giang, từ nay đến cuối năm, tình hình buôn lậu sẽ diễn biến phức tạp. Địa bàn trọng điểm trên tuyến biên giới này được xác định thuộc khu vực xã Vĩnh Ngươn của thị xã Châu Đốc, thị trấn Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên) và các xã Khánh An, thị trấn Long Bình (huyện An Phú). Các mặt hàng được vận chuyển nhiều bao gồm thuốc lá điếu, đường cát, mỹ phẩm, phụ tùng ô tô, xuất lậu ngoại tệ (USD)…


Lực lượng chức năng của tỉnh An Giang tiêu hủy hàng lậu

Hợp thức hóa kiểu xoay vòng

Trên đường bộ, các đối tượng dùng xe máy hoặc xe khách chở hàng lậu theo Quốc lộ 91 từ thị xã Châu Đốc về TP Long Xuyên. Mặt hàng đường cát Thái Lan được các chủ đầu nậu vận chuyển bằng các loại ghe có tải trọng từ 40-80 tấn trộn lẫn với các mặt hàng hợp pháp khác.
Tuy nhiên, để các mặt hàng lậu tuồn được sâu vào nội địa, các đầu nậu cho người khuân vác nhỏ lẻ nhiều lần từ biên giới với Campuchia qua các cánh gà, đường mòn của cửa khẩu và tập kết trên các sạp tại trung tâm chợ hoặc trong nhà dân. Thời gian hoạt động chủ yếu về khuya, khoảng từ 3 giờ đến 5 giờ hoặc vào ban ngày lúc giữa trưa nhằm tránh sự kiểm soát của các lực lượng chức năng.
BCĐ 127 tỉnh An Giang cũng cho biết công tác chống buôn lậu trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như phía nước bạn Campuchia còn cho phép bán tự do các loại hàng hóa, lực lượng và phương tiện chống buôn lậu chưa được bổ sung đầy đủ… Đặc biệt, các lực lượng chức năng không được phép rượt đuổi các xe vận chuyển thuốc lá lậu trên đường vì sợ gây tai nạn cho đối tượng và cả người dân.
Do đó, khi biết được điểm này, các đối tượng càng chạy nhanh hơn, bất chấp luật giao thông; dùng tay ra hiệu cho các phương tiện khác đang lưu thông trên đường né vào trong để lạng lách với tốc độ kinh khủng. Khi phát hiện bị truy bắt, các đối tượng này sẵn sàng quăng hàng lại phía sau nhằm gây tai nạn cho lực lượng làm nhiệm vụ để tẩu thoát.
Trong khi đó, việc tiến hành kiểm tra, bắt nguội thông qua ảnh chụp, quay phim thì việc xác minh, xử lý còn gặp nhiều khó khăn. Riêng đối với mặt hàng đường cát Thái Lan, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đối phó bằng cách mua đường cát sản xuất trong nước hoặc mua hàng hóa phát mãi của Nhà nước rồi sau đó sử dụng hóa đơn để hợp thức hóa theo kiểu xoay vòng.
Ngoài ra, bọn buôn lậu còn thuê mướn một số đối tượng canh đường, theo dõi khi các lực lượng đi tuần tra, kiểm soát… Trong khi chế tài xử phạt đối với các đối tượng canh đường này chưa có.

Đường cát lậu được đưa từ biên giới vào tỉnh An Giang rồi tuồn đi khắp nơi. Ảnh: THỐT NỐT

Lờn mặt cơ quan chức năng

Theo ghi nhận của chúng tôi, do rơi vào thời điểm cận kề với lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán nên tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới này đã thực sự nóng, đặc biệt là tại khu vực cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Tại đây, cứ vào khoảng 10 giờ đến chiều tối mỗi ngày, các đầu nậu thay nhau lên xuống hàng dọc theo tuyến kênh Vĩnh Tế. Hàng lậu ở địa điểm này chủ yếu gồm các loại mỹ phẩm, đường cát Thái Lan, giày dép, thuốc lá điếu…

Ông N.V.N, một người dân ở đây, nói với chúng tôi: “Hình như bọn buôn lậu ở đây đã lờn mặt cơ quan chống buôn lậu hay sao mà hàng cứ qua lại biên giới đều đều. Chỉ riêng hàng thuốc lá lậu là đã thấy ngợp mắt. Một ngày bọn chúng có thể vận chuyển trót lọt qua biên giới không dưới 100 thùng, mỗi thùng chứa 500 gói thuốc”.

Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên cho biết vừa bắt giữ một xuồng máy chở hàng lậu qua biên giới, gồm 3.000 gói thuốc lá hiệu Hero; 48 hộp kem thoa mặt không rõ xuất xứ; 213 kg kẹo các loại có xuất xứ Thái Lan, tổng trị giá hàng hóa khoảng 50 triệu đồng.

Trước đó, khi lực lượng Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên đi tuần tra 2 bên cánh gà cửa khẩu thuộc thị trấn Tịnh Biên cũng phát hiện một số bao hàng được tập kết tại bờ kênh Vĩnh Tế. Kiểm tra thì thấy 1.000 kg đường cát Thái Lan nhập lậu.

Theo NLĐ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.