Cảnh giác chiêu lừa thừa kế, trúng số triệu USD

Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo về thủ đoạn lừa đảo kiểu cho hưởng thừa kế, trúng số hàng triệu USD do các băng nhóm tội phạm nước ngoại thực hiện tại Việt Nam, chủ yếu ở TP.HCM.

 Công an TP.HCM vừa phát đi thông báo về thủ đoạn lừa đảo kiểu cho hưởng thừa kế, trúng số hàng triệu USD do các băng nhóm tội phạm nước ngoại thực hiện tại Việt Nam, chủ yếu ở TP.HCM.

Vào tháng 12/2012, một người tự là Thanaporn Deng - chủ tịch tổ chức vé số quốc tế Châu Á Thái Bình Dương gửi hàng chục thư điện tử đến nhiều người dân TP.HCM, thông báo các nạn nhân đã trúng thưởng 2,5 triệu USD từ chương trình quay số ngẫu nhiên của tổ chức trên diễn ra ngày 4/12/2012.

Trong thư, Thanaporn Deng để lại số điện thoại, thư điện tử của người có tên Nathan Sanool. Thanaporn Deng, yêu cầu những người trúng số liên hệ với người này để nhận tiền trước ngày 25/2/2013.

Cũng trong thời gian từ cuối năm 2012, một người xưng tên là Michael Vivo - trưởng phòng kiểm toán ngân hàng Nam Phi, chi nhánh tại Sandton (Nam Phi) gửi thư điện tử đến 150 người ở TP.HCM. 

Tang vật công an thu giữ trong vụ nhóm tội phạm ngoại lừa 40.000 USD bằng chiêu tẩy rửa USD nhuộm đen

Michael Vivo thông báo, có 1 người quốc tịch Philippines gửi tài khoản tại ngân hàng lên đến 10,2 triệu USD.Tuy nhiên đợt động đất, sóng thần năm 2011 tại Nhật Bản, khách hàng này cùng vợ con đã tử vong.

Michael Vivo cho biết, luật của Nam Phi nếu quá 3 năm không có người thừa kế thì 10,2 triệu USD trên bị sung công quỹ.

Michael Vivo chiêu dụ, người nào đồng ý thì Michael sẽ lập hồ sơ cho hưởng thừa kế 10,2 triệu USD. Lấy được tiền thì phải chia theo lỷ lệ 60 - 40, trong đó Michael Vivo được phần nhiều. Michael Vivo đề nghị ai đồng ý thì liên hệ với hắn.

Đến giữa tháng 1/2013, chính Michael Vivo lại giở chiêu cũ, gửi thư điện tử cho khoảng 150 người khác tại TP.HCM cũng với nội dung tương tự về khoản thừa kế 10,2 triệu USD. Tuy nhiên lần này, khách hàng gửi tiền xấu số qua đời, không phải là người Philippines như lần trước mà là người Indonesia.

Theo cơ quan công an, đến nay chưa ghi nhận trường hợp nạn nhân nào bị lừa đến cơ quan công an trình báo.

Theo Vietnamnet


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.