Cảnh sát nổ súng phá sới gà, một người thiệt mạng

Công an tỉnh Bắc Giang đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ nổ súng phá sới gà của Công an huyện Yên Thế khiến 1 người thiệt mạng.

Công an tỉnh Bắc Giang đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ nổ súng phá sới gà của Công an huyện Yên Thế khiến 1 người thiệt mạng.

Anh Lê Minh Quang (28 tuổi) con rể ông Bùi Văn Lợi (45 tuổi, ở Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang) cho biết, sự việc xảy ra ngày 10/12. Ông Lợi có mặt tại trường gà cách nhà khoảng 1km cùng với nhiều người khác. Đến buổi chiều tối, Công an huyện Yên Thế tổ chức vây bắt, triệt phá sới gà. Trong quá trình bắt giữ, ông Lợi bỏ chạy ra cánh đồng gần đó. Thượng sĩ Nguyễn Duy Tùng (23 tuổi) đã rút súng quân dụng loại K54 bắn chỉ thiên nhưng đã khiến ông Lợi gục tại chỗ.

Sới gà nơi Công an huyện Yên Thế tổ chức vây bắt.
Sới gà nơi Công an huyện Yên Thế tổ chức vây bắt.

Ông Lợi sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong do vết thương đạn bắn quá nặng. Theo biên bản khám nghiệm tử thi gia đình ông Lợi cung cấp, trước khi khám nghiệm, 2 cổ tay nạn nhân còn khóa còng số 8.

Đại tá Nguyễn Văn Chức - Chánh văn phòng Công an tỉnh Bắc Giang - cho biết, theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Bắc Giang, chiều 10/12, Công an huyện Yên Thế tổ chức phá sới bạc chọi gà tại nhà anh Nguyễn Tiến Đức. Tại sới gà chọi này, công an bắt giữ 30 người tham gia đánh bạc cùng tiền và nhiều tang vật.

Hiện trường xảy ra vụ nổ súng.
Hiện trường xảy ra vụ nổ súng.

Trong quá trình khám xét, ông Bùi Văn Lợi là một trong 30 người bị bắt giữ đã bất ngờ bỏ chạy ra ngoài cánh đồng ở phía sau sới gà. Công an huyện Yên Thế triển khai đội hình vây bắt. Thượng sĩ Nguyễn Duy Tùng đã dùng súng K54 bắn chỉ thiên nhưng bị cướp cò nên bắn trúng vai trái của ông Lợi. Sau đó, ông Lợi được đưa tới Phòng khám đa khoa chất lượng cao Bố Hạ nhưng tử vong vào 23 giờ 30 phút cùng ngày.

Theo ông Chức, Công an tỉnh Bắc Giang đã báo cáo lên Bộ Công an, đồng thời triệu tập Thượng sĩ Nguyễn Duy Tùng lên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Bắc Giang - để phục vụ công tác điều tra.
“Quan điểm của Công an tỉnh Bắc Giang là sai phạm tới đâu xử lý tới đó, không dung túng bao che”, ông Chức khẳng định.

Theo Dân trí


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.