Cậu chủ nhỏ đâm chết người giúp việc

Chị Cao Thị Phượng (SN 1986, quêtỉnh Kiên Giang), giúp việc tại nhà số 10 Phạm Cự Lượng, phường 2, quận TânBình, TP.HCM bị con chủ nhà đâm gần 20 nhát dao vào người, chết tại chỗ.

Chị Cao Thị Phượng (SN 1986, quêtỉnh Kiên Giang), giúp việc tại nhà số 10 Phạm Cự Lượng, phường 2, quận TânBình, TP.HCM bị con chủ nhà đâm gần 20 nhát dao vào người, chết tại chỗ.

Vụ án xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 2/2, thủ phạm là Vũ An Bình (SN 1991), hiện làsinh viên năm thứ 2 ngành Tài chính - Kế toán của một trường tại TP.HCM. Sau khigây án, Bình gọi mẹ điện thoại báo công an.

Cậu chủ nhỏ đâm chết người giúp việc

Căn nhà 3 tầng, nơi xảy ra vụ án

Nhận được tin báo, công an phường2 lập tức tới hiện trường, xông vào khống chế đối tượng Bình, tước con dao Tháimà hắn dùng đâm người.

Theo một số người dân địa phương,cha của Bình là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu thủy sản ở Kiên Giang, bố mẹBình mới mua căn nhà 3 tầng nêu trên chưa đầy một năm, thỉnh thoảng có lênTP.HCM thăm con trai.

Trước khi xảy ra án mạng, nạn nhân Phượng đi chơi cùng người yêu đến 22h30 ngày1/2 về nhà. Vụ việc đã được chuyển lên Công an quận Tân Bình để tiếp tục điềutra. 

Theo Nga Xuân
Cậu chủ nhỏ đâm chết người giúp việc



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.