Chấn động cha chém chết con 3 tuổi đang ngồi chơi

Vào khoảng hơn 9 giờ sáng ngày 5.11, tại ấp Long Đại, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành xảy ra một vụ trọng án gây chấn động dư luận.

Vào khoảng hơn 9 giờ sáng ngày 5.11, tại ấp Long Đại, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành xảy ra một vụ trọng án gây chấn động dư luận.

Theo lời kể của các nhân chứng có mặt tại hiện trường, trong buổi sáng cùng ngày, khi bé V.T.N (sinh năm 2010) đang ngồi chơi cát trước nhà thì bị anh V.C.T (sn 1972), cha ruột của cháu bé dùng cây dao chặt chuối chém nhiều nhát vào vùng đầu và cánh tay, khiến cháu bé tử vong tại chỗ. Khi vợ anh T. trong bếp chạy ra, phát hiện vụ việc cũng bị anh dùng dao đuổi chém, nhưng chị đã may mắn chạy thoát và tri hô. Người dân xung quanh lập tức báo công an. 

Chấn động cha chém chết con 3 tuổi đang ngồi chơi | cha chém con,chém giết khi say rượu

Hiện trường nơi bé V.T.N bị giết.

Anh Võ Lâm Sơn – bác ruột của nạn nhân cho biết: Anh V.C.T đã có tiền sử mắc bệnh tâm thần từ nhiều năm trước và vẫn duy trì uống thuốc đều đặn hàng ngày. Dạo gần đây, do chủ quan là bệnh đã khỏi, anh thường lơ là trong việc uống thuốc.

Chấn động cha chém chết con 3 tuổi đang ngồi chơi | cha chém con,chém giết khi say rượu

Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ án mạng

Xác nhận với phóng viên về sự việc đau lòng xảy ra trên địa bàn, ông Hồ Tấn Tài- Chủ tịch UBND xã Long Thành Bắc cho biết thêm, phía gia đình nạn nhân đã thông tin cho cơ quan chức năng về việc ngày hôm trước (4.11), khi gia đình cúng giỗ, T. có uống rượu nên khả năng tái phát bệnh, khiến anh không thể điều khiển được hành vi của mình, dẫn đến sự việc thương tâm.

Hiện, cơ quan chức năng đã tạm giữ V.C.T để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo SN-Việt Khoa (Báo Tây Ninh)

Bình luận