Chạy án cho chủ sòng bài, “ông tòa” vào tù

Nhận hơn 20 triệu đồng để tuyên án treo cho hai chủ sòng bài, nguyên Phó chánh án TAND huyện Sơn Hòa (Phú Yên) Bùi Đức Hải phải trả giá bằng 4 năm tù giam.

Nhận hơn 20 triệu đồng để tuyênán treo cho hai chủ sòng bài, nguyên Phó chánh án TAND huyện Sơn Hòa (PhúYên) Bùi Đức Hải phải trả giá bằng 4 năm tù giam.

Ngày 31-5, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt bịcáo Bùi Đức Hải, nguyên Phó chánh án TAND huyện Sơn Hòa, 4 năm tù giamvề tội nhận hối lộ, cấm 3 năm đảm đương công tác trong ngành tư pháp saukhi mãn hạn tù.
 
Theo cáo trạng, đầu năm 2008, bà Lê Thị Điểmvà con gái là Nguyễn Huyền Thoại (đều trú tại huyện Sơn Hòa) bị khởi tốvề tội đánh bạc. Bùi Đức Hải được phân công thụ lý.
 
Lúc này, ông Nguyễn Văn Thanh (chồng bà Điểm)chủ động tìm gặp và đưa cho Bùi Đức Hải 2 triệu đồng, đề nghị giúp chovợ con mình được hưởng án treo. Vài ngày sau, Hải hẹn gặp ông Thanh đòitiền “chạy án” là 30 triệu đồng. Ngày 26-5-2008, ông Thanh đưa Hải 20triệu đồng.
 
Tại phiên sơ thẩm, Bùi Đức Hải làm chủ tọa,tuyên bà Điểm 2 năm tù treo; con gái bà Điểm 1 năm tù giam. Sau đó, Hảiviết đơn giúp con bà Điểm kháng cáo xin hưởng án treo. Tuy nhiên, tạiphiên phúc thẩm, TAND tỉnh Phú Yên đã bác kháng cáo, y án sơ thẩm đốivới Nguyễn Huyền Thoại.
 
Đến tháng 7-2009, sau nhiều lần đòi ông Hảitrả lại tiền nhưng không được, bà Điểm đã tố cáo và cung cấp băng ghi âmcác cuộc giao dịch giữa Bùi Đức Hải với ông Thanh.
 
Theo TTXVN, ngoài Bùi Đức Hải, HĐXX còntuyên phạt Nguyễn Văn Thanh 3 năm tù treo với tội danh đưa hối lộ.

Theo Người lao động



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.