Chưa tìm được con gái mất tích, mẹ bị kẻ đồi bại nhắn tin gạ tình

Thấy chị L. đăng tin tìm con trên mạng xã hội cùng với số điện thoại, nhân viên thanh tra sở GTVT tự nhận mình bắt cóc cháu bé rồi nhắn tin gạ tình với chị L.

Thấy chị L. đăng tin tìm con trên mạng xã hội cùng với số điện thoại, nhân viên thanh tra sở GTVT tự nhận mình bắt cóc cháu bé rồi nhắn tin gạ tình với chị L.

Cơ quan CSĐT CA quận Long Biên đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ về hành vi tự xưng là kẻ bắt cóc bé gái 4 tuổi ở phường Thạch Bàn (Long Biên) rồi gạ tình mẹ cháu bé đối với Nguyễn Quang Điệp (42 tuổi, nhân viên thanh tra sở GTVT tỉnh Hà Nam).

Trước đó, vào ngày 22/7, cháu Nguyễn Quỳnh C. (4 tuổi, ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên) mất tích khi chơi ở gần nhà. Gia đình bé gái đã trình báo Công an địa phương và thông tin lên mạng xã hội nhờ mọi người tìm kiếm.

Chưa tìm được con gái mất tích, mẹ bị kẻ đồi bại nhắn tin gạ tình

Đối tượng Nguyễn Quang Điệp tại cơ quan công an. (Ảnh: M.H)

Trong khi thông tin lên mạng xã hội, chị Dương Thị L. (mẹ cháu C. – PV) có để lại số điện thoại của mình và chồng.

Thấy chị L. để lại số điện thoại, rạng sáng 23/7, Điệp đã nháy vào số máy này.

Thấy có cuộc gọi nhỡ, đang trong hi vọng tìm kiếm con gái, chị L. ngay lập tức đã gọi điện liên tục vào số máy mà Điệp đã gọi nhỡ nhưng đối tượng không nghe máy.

Đến khoảng 6h sáng 23/7, Điệp nói đang giữ bé C. với giọng điệu đe dọa, hắn ta yêu cầu chị L. cho quan hệ tình dục nếu muốn mẹ con đoàn tụ. Sau đó, Điệp liên tục nhắn tin gạ tình chị L. 

Chưa tìm được con gái mất tích, mẹ bị kẻ đồi bại nhắn tin gạ tình - Ảnh 1.

Hiện tại cháu bé 4 tuổi con của chị L. vẫn đang mất tích

Chị L. đã thông báo cho Công an quận Long Biên về sự việc trên. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của chị L, các lực lượng chức năng quận Long Biên đã phối hợp cùng với Công an TP. Hà Nội vào cuộc điều tra.

Đến chiều cùng ngày (23/7), Cơ quan đã đưa Điệp về trụ sở. Trong điện thoại di động của đối tượng vẫn còn lưu các tin nhắn gửi cho chị L.

Bước đầu, Điệp khai dù không biết tung tích bé C. nhưng sau khi đọc được thông tin vụ việc trên mạng đã mạo nhận là kẻ bắt cóc để nhắn tin gạ tình mẹ bé gái.

Ngày 24/7, cơ quan công an đang tạm giữ người đàn ông này để xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời tiếp tục rà soát, truy tìm bé gái bị mất tích.

Theo Trí thức trẻ


mất tích

tìm con


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.