Cuộc truy lùng, vạch mặt gã bạn trai bí ẩn của người phụ nữ ngoài 40

Sau khi điều tra, các trinh sát phát hiện người đàn ông tên Huy, được biết đến là bạn trai mới của bà Hoa thực ra là tên tội phạm ma túy trốn truy nã.

Sau khi điều tra, các trinh sát phát hiện người đàn ông tên Huy, được biết đến là bạn trai mới của bà Hoa thực ra là tên tội phạm ma túy trốn truy nã.

Bạn trai mới bí ẩn của người phụ nữ ngoài 40

Cách đây không lâu, tại một con xóm nhở ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội, có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện được mọi người nói rằng bạn trai mới của bà Hoa, hơn 40 tuổi tại địa phương.

Người phụ nữ này đã li dị chồng khá lâu và sống cùng đứa con gái nhỏ nên sự xuất hiện của bóng dáng đàn ông đã khiến nhiều người xung quanh để ý bàn tán. Họ mừng cho người phụ nữ ngoài 40 tuổi đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, có những người đặt dấu hỏi khi người đàn ông này chỉ đến vào tối muộn rồi lại rời khỏi nhà bạn gái lúc sáng sớm. Về thông tin người bạn trai mới quen, bà Hoa nói rằng người này quê Thái Nguyên, tên Huy, đã từng lỡ dở trong chuyện hôn nhân như bà nên 2 người đồng cảm đến với nhau.

Những hoạt động bất thường của người đàn ông lạ tại địa phương đã rơi vào tầm ngắm của cơ quan công an địa phương.

Qua tìm hiểu, trinh sát hình sự biết được, anh ta từng sống nhiều năm ở Quảng Ninh và mới về Hà Nội được 3, 4 năm nay.

Lại Văn Ban không đi làm ăn xa mà di chuyển liên tục ở nhiều nhà trọ trên địa bàn Hà Nội. Một trong đó là hồ cá trên đường Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, nơi anh ta thường ngủ qua đêm khi… hết tiền. Trong cốp chiếc xe máy này, người đàn ông tên Ban cất trữ mấy bộ quần áo, khăn mặt, bàn chải.

Điều tra sâu hơn, các trinh sát đã phát hiện Lại Văn Ban tên chính là Đỗ Hữu Thực (SN 1980, quê quán Chung Hội, Định Hóa, Thái Nguyên, tạm trú tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh) - đối tượng bị cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã đặc biệt từ ngày 31/5/2012 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới.

Sau khi xác định được rõ ràng nhân thân của kẻ trốn truy nã. Cơ quan công an đã lên kế hoạch bắt giữ.

Cuộc vây bắt đối tượng trốn truy nã đặc biệt

Về kế hoạch vây bắt đối tượng buôn ma túy, trên báo Dân trí thông tin, khoảng 23h ngày 19/7, tổ công tác Công an đồn Đa Tốn xác định và triển khai kế hoạch chặn giữ, kiểm tra đối tượng này, khi đang di chuyển bằng xe máy về khu vực xã Đa Tốn.

Phát hiện thấy các chiến sĩ Công an làm nhiệm vụ, đối tượng lao thẳng xe máy vào các chiến sĩ Công an và điên cuồng chống trả.

Thượng úy Lê Văn Thủy và trinh sát - Trung úy Nguyễn Tiến Dũng nhào vào khống chế nhưng Thực vùng vẫy, có lúc văng xa cách 2 cán bộ công an gần 3m, song vừa lồm cồm nhổm dậy để chạy, hắn ta tiếp tục bị quặp chặt người.

"Lúc ấy, chuông điện thoại để trong túi quần réo liên tục nhưng tôi không thể nghe được để thông báo vị trí đang khống chế tên Thực. Bởi chỉ cần tích tắc lơi tay, gã sẽ vuột ra, chạy mất", Thượng úy Thủy kể lại trên báo An ninh thủ đô. Cuộc vật lộn diễn ra gần 10 phút thì mũi trinh sát khác ập đến, kẻ trốn truy nã mới chịu hàng sau khi tìm cách đập đầu xuống đất định tự tử.

Cuộc truy lùng, vạch mặt gã bạn trai bí ẩn của người phụ nữ ngoài 40 - Ảnh 1.
Đỗ Hữu Thực bị khống chế đã chống trả lực lượng chức năng (Ảnh: ANTĐ)

Theo tài liệu cơ quan chức năng, Thực là đối tượng nằm trong đường dây ma túy buôn bán, vận chuyển hơn 30.000 bánh heroin.

Năm 2012, đường dây ma túy này bị đưa ra xét xử với 147 đối tượng, trong đó có 35 đối tượng bị truy tố, xét xử với khung hình phạt cao nhất là tử hình; ra quyết định truy nã 38 đối tượng trong đó có rất nhiều đối tượng bị truy nã quốc tế.

Đối tượng Đỗ Hữu Thực được xác định là một trong những mắt xích quan trọng và bị tuyên khung hình phạt tử hình nhưng hắn đã bỏ trốn.

Chiều 20/7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh, đã tiếp nhận đối tượng Thực để xử lý theo quy định của pháp luật.

*Tên người liên quan đã thay đổi

(Tổng hợp)

Theo Thời đại


trốn truy nã

bạn trai

tội phạm ma túy


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.