Cướp, hiếp dâm, trốn truy nã 8 năm vẫn không thoát

Sau khi gây ra vụ án cướp tài sản và hiếp dâm, Sơn bỏ trốn khỏi địa phương lẩn trốn suốt tám năm qua.

Sau khi gây ra vụ án cướp tài sản và hiếp dâm, Sơn bỏ trốn khỏi địa phương lẩn trốn suốt tám năm qua.

Ngày 29-12, Phòng PC52 Công an tỉnh Đồng Nai đã bàn giao đối tượng Cao Ánh Sơn (25 tuổi, quê Đắk Lắk, ngụ xã La Ngà, huyện Định Quán, Đồng Nai) cho Phòng PC45 Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Cao Ánh Sơn là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bị cơ quan công an khởi tố về tội cướp tài sản và hiếp dâm.

Cướp, hiếp dâm, trốn truy nã 8 năm vẫn không thoát - 1

Cao Ánh Sơn. Ảnh: Tiến Dũng

Theo hồ sơ, khoảng 21 giờ ngày 21-4-2008, Lê Đức Anh (29 tuổi, ngụ ấp 4, xã La Ngà, huyện Định Quán, Đồng Nai) sau khi nhậu và hát karaoke về thì gặp Sơn tại quán Internet.

Sơn rủ Đức Anh xuống chợ 102 nhậu tiếp. Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, Sơn cùng Đức Anh dìu nhau về nhà bà Bảy ở ấp 3, xã La Ngà nằm nghỉ.

Cướp, hiếp dâm, trốn truy nã 8 năm vẫn không thoát - 2

  Tang vật thu giữ. Ảnh: Tiến Dũng

Khoảng 30 phút sau, Sơn gọi Đức Anh dậy và rủ sang nhà HTN (gần nhà bà Bảy) trộm cắp tài sản. Khi đi, Sơn mang hai con dao Thái Lan để gây án.

Đến nhà bà N., Sơn và Đức Anh đi vòng qua phía sau rồi trèo qua hàng rào kẽm gai, đu người qua nóc bể nước rồi đột nhập vào nhà bằng cửa sau. Vào nhà, Sơn đưa cho Đức Anh một con dao rồi cả hai lục soát nhà bà N. tìm tài sản. Sơn tìm thấy một chùm chìa khóa liền mang ra mở cửa chính và cổng để dọn đường tẩu thoát.

Sau đó, Sơn và Đức Anh vào phòng ngủ của bà N., Đức Anh gí dao vào cổ bà N. khống chế tra hỏi chìa khóa tủ và tài sản nhưng nạn nhân không nói. Đức Anh nảy sinh ý định muốn giao cấu với bà N. Đức Anh dùng dao tiếp tục khống chế nạn nhân rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó Sơn cũng tham gia cưỡng bức bà N.

Gây án xong Sơn và Đức Anh chạy khỏi hiện trường. Bà N. kêu cứu với người thân. Qua kiểm tra, gia đình bà N. phát hiện số tiền 145 triệu đồng đã bị Sơn và Đức Anh lấy đi mất.

Qua điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT huyện Định Quán đã khởi tố và bắt giam Lê Đức Anh về tội cướp tài sản và hiếp dâm.

Trong khi đó, Sơn đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Mặc dù tuổi đời khi phạm tội còn khá trẻ nhưng Sơn luôn tỏ ra là đối tượng rất nguy hiểm, có nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng. Đặc biệt, khi lẩn trốn, tại nơi ở của Sơn luôn có hàng nóng để sẵn sàng chống trả và tẩu thoát. Do vậy, việc truy bắt Sơn gặp rất nhiều khó khăn.

Qua thời gian tám năm xác minh thu thập thông tin, ban chuyên án đã phối hợp với các đơn vị địa phương như Cục C52, PC52 tỉnh Đắk Lắk, Bình Dương, TP.HCM… kiên trì đeo bám, cuối cùng đã phát hiện Sơn đang lẩn trốn tại quận Bình Thạnh (TP.HCM).

Đến khoảng 1 giờ ngày 28-12, tổ công tác phối hợp với đội hình sự Công an quận Bình Thạnh và C52 Bộ Công an đã bắt được Sơn tại nhà trọ ở khu phố 1, Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh (TP.HCM).

Tại thời điểm bị bắt, Sơn đang ở với vợ hai cùng con gái hơn ba tuổi. Trước khi lẩn trốn, Sơn cũng đã có vợ và hai con ở xã La Ngà. Khám xét nơi ở của Sơn phát hiện và thu giữ một công cụ hỗ trợ là súng rulo cùng 27 viên đạn.         

Theo Tiến Dũng (Pháp luật TP.HCM)


trốn truy nã

hiếp dâm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.