Cướp vàng ngay trên tay nữ nhân viên bán vàng

Đang trên đường tẩu thoát sau khi cướp vàng trên tay một nữ nhân viên ngay trong tiệm vàng, đối tượng đã bị lực lượng chức năng, Công an tỉnh Thanh Hóa tóm gọn.

  Đang trên đường tẩu thoát sau khi cướp vàng trên tay một nữ nhân viên ngay trong tiệm vàng, đối tượng đã bị lực lượng chức năng, Công an tỉnh Thanh Hóa tóm gọn.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 13h ngày 8/1. Trong khi tổ công tác thuộc Phòng PC 65, Công an tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Ngọc Hưng làm tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Lê Hồng Phong thì nghe tiếng người dân hô “cướp, cướp”. Cùng lúc ấy, có một thanh niên đang bỏ chạy thục mạng trên đường, phía sau có nhiều người dân đang đuổi theo.

Tiệm vàng Lan Hương trên phố Lê Hoàn.
Tiệm vàng Lan Hương trên phố Lê Hoàn.

Ngay lập tức tổ công tác đã áp sát và khống chế đối tượng đưa về trụ sở cơ quan điều tra. Tại cơ quan điều tra đối tượng này khai nhận là Đỗ Hoàng Anh (SN 1981), trú tại phố Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Tên Đỗ Hoàng Anh khai, do không có tiền để tiêu nên hắn đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Kiểm tra trên người đối tượng, cảnh sát thu giữ một lắc vàng (khoảng 4 chỉ, trị giá hơn 20 triệu) mà tên này vừa cướp trước đó tại tiệm vàng Lan Hương, số 230, đường Lê Hoàn, thành phố Thanh Hóa cùng một dao nhọn dùng để gây án.

Đối tượng cướp vàng Đỗ Hoàng Anh.
Đối tượng cướp vàng Đỗ Hoàng Anh.

Theo nhân viên bảo vệ hiệu vàng Lan Hương cho biết, thời điểm tên cướp ra tay vào buổi trưa vắng người nên nhân viên bán hàng bị bất ngờ. Tuy nhiên, hình ảnh và toàn bộ quá trình gây án của tên cướp đã bị camera cửa hiệu ghi lại. Ngoài ra, tên này còn bỏ lại hiện trường một chiếc xe máy cũ.

Được biết, tên Đỗ Hoàng Anh đã từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Công an thành phố Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo Dân trí



Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.