Cướp xong điện thoại, quay lại bắt khổ chủ nói mật khẩu

Sau khi cướp chiếc điện thoại trị giá hơn 11 triệu đồng rồi bỏ chạy, hai tên cướp còn táo tợn quay lại ép nạn nhân nói ra mật khẩu mở máy.

Sau khi cướp chiếc điện thoại trị giá hơn 11 triệu đồng rồi bỏ chạy, hai tên cướp còn táo tợn quay lại ép nạn nhân nói ra mật khẩu mở máy.

Cướp xong điện thoại, quay lại bắt khổ chủ nói mật khẩu - Ảnh 1.

Chị Lan, nạn nhân vụ cướp táo tợn.

Vụ cướp giật xảy ra gần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (huyện Đồng Phú, Bình Phước). Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Lan (27 tuổi, ngụ khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Theo trình bày của nạn nhân, vào khoảng 19 giờ tối ngày 28/7, chị Lan ẵm con gái và hai người cháu nhỏ đi dạo mát từ nhà trọ Yến Nhi (khu phố Bàu Ké) ra đường D2 (khu dân cư Bắc Đồng Phú). Khi đi ra cách nhà trọ khoảng 200m, bất ngờ xuất hiện 2 nam thanh niên chở nhau đi trên xe máy hiệu Exciter chạy từ đường ĐT.741 lao thẳng giật phăng chiếc điện thoại hiệu Sony Xperia Z3 trị giá hơn 11 triệu đồng trên tay chị Lan rồi nhanh chóng rồ ga bỏ đi trước sự sững sờ của nạn nhân.

"Tưởng chúng bỏ đi rồi thôi, ai ngờ chỉ khoảng 2 phút sau, khi vừa chay ra tới đường lớn, hai tên cướp bất ngờ quay đầu xe lại phía tôi và các cháu khiến tôi càng sợ hơn", chị Lan kể lại.

Cũng theo chị Lan, khi vừa quay lại, tên ngồi sau cầm mã tấu giơ lên bắt chị đọc mật khẩu để mở điện thoại. Khi chị Lan đọc xong nhưng hai tên này vẫn không mở được, hắn lại tiếp tục đưa điện thoại, buộc nạn nhân phải tự mở cho hắn. Không những vậy, tên ngồi trước còn kè dao bắt chị Lan phải đưa thêm tiền nhưng khi biết nạn nhân không mang theo tiền mới chịu bỏ đi.

"Lúc đó trời tối, lại vắng người, trong khi đó hai tên cướp cứ lăm lăm dao đe dạo nên tôi không dám hô hoán mọi người mà chỉ sợ hãi làm theo ý chúng. May mà lúc thấy hai tên này quay lại lần 2, tôi đã nhanh trí lấy tiền trong túi ném ra chỗ khác", chị Lan bàng hoàng kể lại.

Theo nhận dạng của chị Lan, hai tên cướp tầm khoảng 22 tuổi, đều bịt khẩu trang đi trên xe máy hiệu Exciter tháo biển số. Tên ngồi trước làm tài xế có dáng người gầy gò, còn tên sau mập mạp, cầm theo mã tấu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Đồng Phú điều tra, làm rõ.

Theo Tiền Phong

cướp điện thoại

mật khẩu


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.