'Đại gia đi BMW' chuyên săn tình qua mạng

Quen với người phụ nữ có chồng qua mạng Internet, tên Bình đưa đến khách sạn “vui vẻ”rồi dùng dao uy hiếp cướp sạch tài sản của nạn nhân.

 Quen với người phụ nữ có chồng qua mạng Internet, tên Bình đưa đến khách sạn “vui vẻ”rồi dùng dao uy hiếp cướp sạch tài sản của nạn nhân.

Chiều 11/9, cơ quan CSĐT công an Q.10, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Phạm Thanh Bình (SN 1982, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Bước đầu Bình đã khai nhận thực hiện 1 vụ cướp, 2 vụ lừa đảo với những người quen biết.

Theo kết quả điều tra của công an Q.10, đầu tháng 7/2012 qua mạng Internet, Bình sử dụng nick name “BinhBMW2007” để làm quen với chị L.T.A (SN 1982, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) – là nhân viên kinh doanh của 1 công ty có trụ sở tại Q.10, TP.HCM.


Đối tượng Phạm Thanh Bình

Bình và chị A nhiều lần nhắn tin, gọi điện cho nhau.

Trưa 19/7, Bình chủ động hẹn chị A. tại 1 địa điểm trên đường 3/2, P.12, Q.10. Sau đó, Bình đưa chị A. vào khách sạn L. trên đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10.

Khi vào khách sạn, Bình lấy lý do ra ngoài mua đồ ăn, nhưng thực tế hắn mang xe gắn máy của mình đi gửi nhờ một người bạn. Trở vào khách sạn, Bình và chị A. đã “vui vẻ” với nhau trên cơ sở tự nguyện…

Tuy nhiên, khi vừa “tâm tình” xong với chị A., Bình lộ mặt là một tên cướp. Hắn rút dao uy hiếp, rồi dùng băng kéo dán miệng, trói chặt chân tay chị A. rồi lấy sạch tài sản (theo khai báo của chị A. tại cơ quan công an, tài sản bị cướp  gồm 1 ĐTDĐ hiệu Iphone 4S, 1 ĐTDĐ hiệu Nokia, 1 máy tính bảng, 1 máy ảnh KTS, 150 USD).

Sau đó, Bình xuống quầy tiếp tân trả phòng như bình thường; tuy nhiên lợi dụng lúc nhân viên khách sạn gọi điện lên phòng kiểm tra, Bình lấy xe gắn máy hiệu Air Blade của chị A. (trong cốp có 23 triệu đồng) rồi tẩu thoát.

Chiều 19/7, chị A. được nhân viên khách sạn giải thoát và đã đến công an trình báo.

Công an Q.10 đã vào cuộc điều tra. Các điều tra viên gặp khó khăn, do nạn nhân A. chỉ biết về tên cướp qua nick name “BinhBMW2007”.

Tuy nhiên, sau gần 1 tháng điều tra, công an Q.10 đã tóm được Bình.

Điều đáng nói là vào thời điểm Bình bị bắt, hắn đang hẹn 1 cô gái vừa quen qua mạng Internet tại một quán cà phê ở TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để đưa nạn nhân này vào bẫy.

Bình khai, sau khi cướp tài sản của chị A., hắn mang bán rồi dùng tiền mua ma túy đá nhằm thỏa mãn cơn nghiện và ăn chơi thâu đêm suốt sáng tại vũ trường. Khi cạn tiền, Bình lên kế hoạch gây án tiếp thì bị bắt.

Ngoài ra, Bình còn thừa nhận, giữa năm 2011, hắn từng lừa đồng nghiệp làm chung công ty tại Q.9, TP.HCM để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến tháng 4/2012, Bình lừa chiếm đoạt xe gắn máy của bạn thân tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, bán lấy tiền nhằm thỏa mãn cơn nghiện.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án và nghi ngờ Phạm Thanh Bình đã thực hiện nhiều vụ cướp, lừa đảo với cách thức tương tự.

Theo Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.