Dân quân thắt cổ tại trụ sở công an

Bị mời lên cơ quan điều tra để làm rõ nghi án giết người, dân quân Phạm Văn Lé được cho là đã dùng dây chì thắt cổ tự tử lúc đi vệ sinh. Sau một tháng điều trị, sức khỏe ông Lé đã bình phục.

Bị mời lên cơ quan điều tra để làm rõ nghi án giết người, dân quân Phạm Văn Lé được cho là đã dùng dây chì thắt cổ tự tử lúc đi vệ sinh. Sau một tháng điều trị, sức khỏe ông Lé đã bình phục.

Sáng 19/9, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng đã chuyển ông Phạm Văn Lé (dân quân khóm Biển Dưới, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) từ khoa nội sang Trạm xá công an tỉnh điều trị dưới sự giám sát của cơ quan điều tra. Ông lé nhập viện một tuần vì được cho là dùng dây chì thắt cổ tự tử lúc đi vệ sinh tại trụ sở công an.

Cảnh sát cho biết, một tháng trước tại Vĩnh Phước có người đàn ông ở khóm Biển Trên thiệt mạng trong đêm lúc đi nhậu ở khóm Biển Dưới. Quá trình điều tra, nhà chức trách mời ông Lé lên tìm hiểu vụ việc. Lúc đi vệ sinh, người đàn ông 49 tuổi này đã dùng dây chì (để phơi quần áo) thắt cổ tự tử.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng xác nhận, ông Lé tự tử tại cơ quan điều tra. Cảnh sát đang cùng cơ quan y tế tích cực điều trị phục hồi sức khỏe cho ông Lé nên chưa cung cấp thêm thông tin.

Theo Ban giám đốc Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng, trước khi chuyển ra khoa nội, ông Lé nằm ở khoa hồi sức cấp cứu. Sức khỏe ông này tốt, tự đi lại được.

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.