Đánh chết người vì không được mời uống nước chè

"Ra lệnh" cho ông hàng xóm lớn hơn 12 tuổi rót nước chè mời mình không được, Vinh cầm gậy đánh người này.

"Ra lệnh" cho ông hàng xóm lớn hơn 12 tuổi rót nước chè mời mình không được, Vinh cầm gậy đánh người này.

Ngày 30/7, hành vi giết người của Đậu Khắc Vinh (42 tuổi) trú tại xã Đồng Văn huyện Thanh Chương bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 12 năm tù.

Cuối tháng 3, xóm của Vinh tổ chức liên hoan đón nhận danh hiệu làng nghề. Sau tiệc, Vinh ghé vào nhà ông Tám chơi. Ít hơn 12 tuổi nhưng Vinh vẫn sẵng giọng bảo: "Ông Tám, rót cho bát nước chè".


Đậu Khắc Vinh tại phiên xét xử. Ảnh: T.L

Thấy người khách ít tuổi mà hỗn, ông Tám không rót nước. Vinh tức tối liền tìm cách gây sự. Chiều cùng ngày, Vinh sang nhà ông Tám chửi bới, cầm gậy đánh một cái vào đầu.

Ít ngày sau, nạn nhân chết tại bệnh viện. Vinh đến cơ quan công an đầu thú.

Cùng án phạt tù, Vinh còn phải đền bù cho gia đình ông Tám 122 triệu đồng.

Theo Vnexpress


Bình luận