Đánh tráo thủ phạm giết người

Khi con trai đâm chết một thực khách, chủ quán vịt đã mang đứa con bị tâm thần đến công an nhận tội thay anh.

Khi con trai đâm chết một thực khách, chủ quán vịt đã mang đứa con bị tâm thần đến công an nhận tội thay anh.

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, rạng sáng 15/11/2011, anh Nguyễn Văn Phước cùng 6 người bạn đến quán vịt của ông Tạ Văn Nhạc (45 tuổi, ở huyện Từ Liêm, Hà Nội) ăn uống. Sau khi cả nhóm uống hết 4 chai rượu, 2 người về trước.

Dù hơi say nhưng anh Phước vẫn gọi 2 chai uống tiếp. Tạ Văn Thông (23 tuổi, con trai ông Nhạc) mang ra phục vụ khách. Anh Phước vặn vẹo Thông: “Tao thấy mày nhìn tao bằng ánh mắt rất đểu”. Thấy thế, ông Nhạc chạy ra đỡ lời, bảo Thông xin lỗi khách.

Thông cầm chén rượu lên mời nhưng Phước từ chối. Bị Phước cầm 2 vỏ chai rượu tấn công, Thông bỏ chạy sang cửa hàng điện thoại của Lê Duy Cảnh (27 tuổi) cách đó gần chục mét.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Q.T
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Q.T

Thấy trong cửa hàng của Cảnh có Đoàn Văn Cường (23 tuổi), Nguyễn Quang Vinh (25 tuổi), Thông cầu cứu: “Các anh sang giúp em với, có khách đến uống rượu không định trả tiền còn gây sự, đập phá cửa hàng và đánh em”. Cảnh bảo Thông cứ về, lát nữa sẽ sang.

Thông chạy về quán nhìn thấy Phước trên tay vẫn lăm lăm 2 vỏ chai chửi bới, dọa đập quán nên lại sang nhờ Cảnh giúp và mượn con dao có gắn tuýp sắt chạy về. Cường, Cảnh và Vinh cũng sang quán và hỗn chiến xảy ra. Anh Phước tử vong do nhát đâm trúng đùi của Cường.

Để che giấu tội cho Thông và nhóm Cường, ông Nhạc đã dọn dẹp quán, lau chùi vết máu rồi cùng con trai Tạ Văn Minh (20 tuổi, bị bệnh tâm thần) đến cơ quan điều tra, khai cái chết của anh Phước do Minh gây ra. Khi vụ án được điều tra, ông Nhạc đã khai ra sự thật.

Ngày 4/12, TAND Hà Nội mở phiên xử bị cáo Thông, Cường về tội Giết người. Ông Nhạc bị truy tố tội Che giấu tội phạm. Cảnh, Vinh tội Gây rối trật tự công cộng.

HĐXX tuyên phạt Cường 10 năm tù, cộng 6 tháng tù treo của bản án cũ, tổng hợp hình phạt là 10 năm 6 tháng tù. Thông 9 năm tù. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 18 đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo Vnexpress



Người phụ nữ bị nam thanh niên đâm gục trên đường
Khi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.