Đi đánh người, bị phản đòn dẫn đến tử vong

Ngày 10/1, công an quận Bình Tân, TP HCM vẫn đang truy bắt 2 cha con Đinh Văn Chung (53 tuổi) và Đinh Văn Tuấn (tự Tuấn “cụ”, 28 tuổi cùng quê Trà Vinh) về tội “giết người”.

  Ngày 10/1, công an quận Bình Tân, TP HCM vẫn đang truy bắt 2 cha con Đinh Văn Chung (53 tuổi) và Đinh Văn Tuấn (tự Tuấn “cụ”, 28 tuổi cùng quê Trà Vinh) về tội “giết người”.

Chung - Tuấn được xác định là hung thủ gây ra cái chết của Trần Xuân Lộc (19 tuổi, trú phường 14, quận 6, TP HCM) trong vụ ẩu đả rạng sáng 6/1.
 
Hai cha con Chung -  Tuấn hiện đang bỏ trốn
Hai cha con Chung -  Tuấn hiện đang bỏ trốn

Theo đó vào rạng sáng 6/1, bốn người bạn là Trần Xuân Lộc (19 tuổi), Trần Hoàng Trung (18 tuổi), Võ Đức Toàn (20 tuổi, cùng trú quận 6) và Từ Tuấn Vũ (20 tuổi, trú quận 1) đang ngồi nhậu tại chợ Bình Trị Đông.

Đang nhâm nhi, bất ngờ 4 xe gắn máy chở theo 8 thanh niên đi ngang qua và buôn lời khó nghe vào nhóm của Lộc đang nhậu, sau đó 8 thanh niên này rồ ga bỏ đi.

Ấm ức vì bị chửi vô cớ nên cả nhóm bàn cách trả thù. Lúc này, Từ Tuấn Vũ thông báo là đã biết tên tuổi, nhà của 2 trong 8 đối tượng vừa buôn lời vô cớ vào nhóm mình.

Cuộc nhậu vừa tàn nhóm của Lộc kéo đến nhà của Nguyễn Văn Nhẫn (19 tuổi) ở đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, tiếp tục lai rai. Rượu vào lời ra, nhóm Lộc có kể lại chuyện vừa bị chửi vô cớ cho Nhẫn nghe. Quá tức tối nên Nhẫn cùng Lộc, Trung, Toàn yêu cầu Vũ dẫn đến đến nhà trọ của Tuấn để dạy cho đối tượng một bài học.

Đến nơi, Nhẫn, Trung và Vũ đi vào nhà trọ tìm gặp Tuấn. Vừa chạm mặt cả 3 xông vào đánh tới tấp khiến Tuấn phải bỏ chạy vào nhà đóng cửa lại. Sau 1 hồi đập cửa, nhưng Tuấn không ra, nhóm Nhẫn, Trung, Vũ kéo nhau ra về.

Bất ngờ hai cha con Tuấn cầm hung khí là đoạn cây gỗ và 1 chiếc búa đóng đinh đuổi theo truy sát, khiến cả nhóm của Vũ bỏ chạy. Thấy Lộc đang ngồi trên xe gắn máy chờ nhóm bạn của mình thì Tuấn xông đến dùng cây gỗ đánh Lộc té xuống đất.

Chưa chịu buông tha, ông Chung cầm búa đánh vào đầu làm Lộc bất tỉnh tại chỗ. Sau khi gây án xong, hai cha con Chung và Tuấn đã bỏ trốn, Lộc được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Hiện công an quận Bình Tân, TP HCM đang truy bắt hung thủ gây án. Công an đang kêu gọi cha con Chung - Tuấn sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.