Đi đón dâu, 2 cha con hú vía vì bị nhà gái đuổi đánh

Nhận được hợp đồng đi chở cô dâu, anh Canh đưa xe đến đón thì bị một nhóm thanh niên đi từ trong nhà cô dâu tấn công.

 Nhận được hợp đồng đi chở cô dâu,anh Canh đưa xe đến đón thì bị một nhóm thanh niên đi từ trong nhà côdâu tấn công.

Anh Trương Văn Canh (33 tuổi - trú xóm 1, xã Diễn Trường, huyện DiễnChâu, Nghệ An) được họ trai nhờ làm tài xế xe hoa. Đến hẹn, khoảng 12giờ 30 phút ngày 11/2, anh Canh đưa xe đến nhà họ gái ở xóm 13, xã DiễnHoàng, huyện Diễn Châu.

 
Đi đón dâu, 2 cha con hú vía vì bị nhà gái đuổi đánh
Ông Phước bị ném đá vào đầu bị thương - Ảnh: CTV

Khi xe vừa dừng trước cổng thì có va chạmnhẹ với một nhóm thanh niên đi từ trong nhà cô dâu ra. Có chút hơi mentrong người, nhóm thanh niên to tiếng, lấy đá ném vào xe và tấn công.

Hoảng sợ, anh Canh lao ra khỏi xe bỏchạy rồi điện thoại cầu cứu cha. Nhận được điện thoại, ông Trương VănPhước (bố anh Canh) đi một xe ô tô khác đến hiện trường dàn xếp. Khôngnhững sự việc không lắng xuống, nhóm thanh niên còn quay lại dùng đá tấncông ông Phước khiến ông bị thương.
 
Đến lúc này người nhà cô dâu sợ hỏng chuyệnvui mới điện nhờ công an đến giải vây. Ít phút sau, Công an huyện DiễnChâu có mặt và đưa 5 thanh niên gây rối về trụ sở làm việc. Đồng thờiđưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Sự việc khiến nhà họ gái có một phen hú vía, sau đó phải điều một xekhác đến làm xe hoa thay thế.
 
 Theo VTC
 

 


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.