Đi tìm bạn nhậu, hại đời 2 bé gái

Thấy hai bé gái ngồi chơi, Triệu nảy sinh dục vọng nên hãm hại đứa em. Tối hôm đó, cô chị đi mua rượu cũng bị “yêu râu xanh” giở trò đồi bại.

Thấy hai bé gái ngồi chơi, Triệu nảy sinh dục vọng nên hãm hại đứa em. Tối hôm đó, cô chị đi mua rượu cũng bị “yêu râu xanh” giở trò đồi bại.

Chiều ngày 20/8, TAND Tối cao tuyên y án sơ thẩm, phạt Phạm Văn Triệu (29 tuổi) ngụ ấp Đường Cày, xã Phú Tân (Phú Tân, Cà Mau) 18 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Ngoài ra, Triệu còn bị tăng trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại từ 16,6 triệu đồng lên 50 triệu đồng.

Theo cơ quan tố tụng, chiều ngày 20/9/2011 Triệu đi tìm bạn nhậu thấy hai con gái của chị Thắm ở cùng xóm đang ngồi chơi, trong nhà không có người lớn. Nảy sinh dục vọng, anh ta gọi bé 9 tuổi canh cửa để bồng bé 6 tuổi vào phòng thực hiện hành vi đồi bại.

Tối cùng ngày, Triệu gặp bé 9 tuổi trên đường đi mua rượu cho người thân nên tiếp tục thực hiện hành vi thú tính. Thấy con đi lâu, chị Thắm đi kiếm đã phát hiện con gái bị hãm hại nên tố cáo Triệu với cơ quan điều tra.

 Theo Ngôi sao


Người phụ nữ bị nam thanh niên đâm gục trên đường
Khi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.