Đôi tình nhân 9X rủ nhau đi cướp vàng

Thấy người phụ nữ đeo dây chuyền vàng trên cổ, Tâm cùng bạn gái áp sát và ra tay cướp giật.

 Thấy người phụ nữ đeo dây chuyền vàng trên cổ, Tâm cùng bạn gái áp sát và ra tay cướp giật.

Đôi tình nhân 9X rủ nhau đi cướp vàng 1

Các bị cáo trước vành móng ngựa sáng ngày 11/1

 
Ngày 11/1, Tòa án Nhân dân quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đưa ra xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Hữu Tâm, Phạm Thị Thu Ly, Mai Công Hậu về tội “Cướp giật tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 7/10/2012, Nguyễn Hữu Tâm (Sinh năm 1992, trú phường Mân Thái), Phạm Thị Thu Ly (SN 1996, trú phường An Hải Bắc) và Mai Công Hậu (SN 1994, trú phường Phước Mỹ, cùng ở quận Sơn Trà) ngồi chơi tại nhà anh Đinh Chí Công (SN 1993, trú phường Mân Thái) rồi sau đó cả nhóm rủ nhau đi dạo.

Tâm điều khiển xe máy chở Ly, Hậu và Công chạy xe riêng. Do muốn chở Ly đi chơi riêng nên đến gần cầu Sông Hàn, Tâm nói với Hậu đổi xe cho Tâm và Hậu đồng ý.

Sau đó Tâm điều khiển xe máy hướng về phía núi Sơn Trà, khi tới đoạn đường Lê Đức Thọ trời cũng chập choạng tối, Tâm phát hiện chị Nguyễn Thị Phu (SN 1970, trú phường Thọ Quang, Sơn Trà) đang đi xe máy chở một cháu nhỏ, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền vàng nên Tâm nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Tâm rủ Ly giật sợi dây chuyền của chị Phu và Ly đồng ý. Để tránh bị phát hiện, sau khi cướp, Tâm nói với Ly dùng chân che biển số xe máy lại, đồng thời y nhanh chóng điều khiển xe áp sát chị Phu và dùng tay giật sợi dây chuyền trên cổ chị Phu và bỏ chạy về hướng biển.

Cướp xong dây chuyền, Tâm về gặp lại Hậu rồi đưa cho Hậu và Ly đi bán được gần 8 triệu đồng. Sau đó, Tâm dùng số tiền này mua cho Ly một điện thoại di động, cho Hậu 450 ngàn đồng và cất giữ tiêu xài.

Hành vi trên của Nguyễn Hữu Tâm, Phạm Thị Thu Ly đã phạm vào tội “Cướp giật tài sản” và Mai Công Hậu phạm vào tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Vì thế, tại phiên xét xử sơ thẩm vào sáng ngày 11/1, TAND quận Sơn Trà tuyên án Nguyễn Hữu Tâm 3 năm tù giam, Phạm Thị Thu Ly 21 tháng tù cho hưởng án treo, Mai Công Hậu 12 tháng tù cho hưởng án treo.

Theo GĐXH



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.