Đột kích vũ trường "chui" lớn nhất Sài Gòn

Khi đột kích vào vũ trường New Sài Gòn đang có 400 người ăn chơi, công an phát hiện vương vãi bên trong có viên nén màu hồng, chất bột nghi là ma túy…; ngoài ra có đối tượng có thẻ ngành an ninh, tàng trữ súng, đạn…

 Khi đột kích vào vũ trường New Sài Gòn đang có 400 người ăn chơi, công an phát hiện vương vãi bên trong có viên nén màu hồng, chất bột nghi là ma túy…; ngoài ra có đối tượng có thẻ ngành an ninh, tàng trữ súng, đạn…

Công an Q.1, TP.HCM xác nhận, đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác để làm rõ, xử lý các sai phạm tại vũ trường New Sài Gòn (số 11, đường Công Trường Mê Linh, P.Bến Nghé, Q.1) và xác minh, làm rõ các đối tượng có liên quan bị tạm giữ trong cuộc đột kích vào tụ điểm ăn chơi này diễn ra trong rạng sáng 18/8.

Đột kích, vũ trường, Sài Gòn, bắt gọn, ma túy, thuốc lắc

400 dân chơi trong vũ trường New Sài Gòn lúc rạng sáng 18/8

Theo đó, 0h sáng 18/8, lượng lượng gồm hơn 150 cán bộ chiến sĩ của công an Q.1, trung đoàn CSCĐ (PK20 - Công an TP.HCM) đã bất ngờ đột kích vào vũ trường New Sài Gòn ở địa chỉ trên.

Lúc công an ập vào phát hiện bên trong New Sài Gòn có hơn 400 người đang nhảy nhót trong tiếng nhạc xập xình, trong khói thuốc, men rượu bia...

Thấy sắc phục công an, những dân chơi tìm đường tháo chạy nhưng đã bị phong tỏa.

Kiểm tra bên trong New Sài Gòn, công an có thu giữ 17 viên nén màu hồng, 1 bịch bộ màu đen (nghi là ma túy tổng hợp), 2 thùng rượu (không có hóa đơn chứng từ), 3 bình dùng để hút Shisha… "Test" nhanh, công an xác định có 13 người gồm 11 nam và 2 nữ dương tính với ma túy.

Đột kích, vũ trường, Sài Gòn, bắt gọn, ma túy, thuốc lắc

Lực lượng công an kiểm tra mọi ngóc ngách trong New Sài Gòn

Ngoài ra công an đưa về trụ sở để xác minh lý lịch, xử lý đối với 26 người khác, nghi là thành phần xã hội, đa số là người gốc ở các tỉnh,thành miền Bắc. Số đó có 8 người đã có tiền án, tiền sự…

Đáng nói 1 trong số đó, là Nguyễn Ngọc Cường (SN 1982, ngụ đường Cách Mạng Tháng Tám, Q.3) khi bị kiểm tra hành chính trong ví có 1 thẻ ngành của lực lượng an ninh.

Ban đầu, Cường khai đã nhặt được chiếc thẻ an ninh này?! Lúc rạng sáng cơ quan công an áp giải về nơi cư trú của Cường để khám xét có thu giữ thêm 1 số tang vật khác như: 1 mũ kê - pi ngành công an, 9 viên đạn và 1 khẩu súng bắn đạn cao su (có giấy phép sử dụng do công an tỉnh Lâm Đồng cấp)… Hiện công an đang mở rộng điều tra về việc này.

Đột kích, vũ trường, Sài Gòn, bắt gọn, ma túy, thuốc lắc

Đột kích, vũ trường, Sài Gòn, bắt gọn, ma túy, thuốc lắc

Phát hiện những viên nén màu hồng, nghi là ma túy, vương vãi khắp nơi

Riêng về vũ trường New Sài Gòn, cơ quan chức năng đã lập biên bản 8 lỗi vi phạm hành chính.

Được biết, địa chỉ nói trên đăng ký là công ty CP tổ chức sự kiện Sài Gòn Mới từ ngày 20/6/2013, được cấp phép kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, các dịch vụ ăn uống, du lịch, quảng cáo…; Tổng giám đốc là ông Nguyễn Thành Đạt (SN 1977, ngụ TP.Hà Nội, tạm trú huyện Nhà Bè, TP.HCM). New Sài Gòn nhìn bên ngoài như là 1 quan cà phê - nhà hàng nhưng thực chất bên trong được thiết kế và hoạt động "chui" như một vũ trường có quầy bar, sàn nhảy, hệ thống âm thanh, ánh sáng quy mô…

Theo nhiều dân chơi đây là vũ trường "chui" lớn nhất Sài Gòn hiện nay.

Đột kích, vũ trường, Sài Gòn, bắt gọn, ma túy, thuốc lắc

Đối tượng Nguyễn Ngọc Cường đang bị điều tra vì có thẻ ngành an ninh và tàng trữ súng, đạn bắn đạn cao su…

Trước đây, địa điểm trên là vũ trường 1102, cũng là tụ điểm ăn chơi hoạt động "chui" cũng do 1 đại gia gốc Hà Nội đầu tư, không có giấy phép kinh doanh bar, vũ trường của cơ quan quản lý.

Gần 2 năm hoạt động, vũ trường 1102 bị nhiều cơ quan chức năng TP.HCM kiểm tra; trong đó có 3 lần ra quyết định xử phạt hành chính.

Giữa năm 2013, vũ trường 1102 ngừng hoạt động. Đến cuối tháng 7/2013 tại địa điểm này mọc lên vũ trường New Sài Gòn do người khác đứng tên kinh doanh, thực chất là "bình mới rượu cũ", cũng là tụ điểm ăn chơi hoạt động chui.

Theo Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.