Dụ bé 13 tuổi làm "chuyện người lớn”

Thấy bé Đ. chơi với bạn, Nguyễn Sơn lôi bé vào phòng ngủ của mình hiếp dâm.

 Thấy bé Đ. chơi với bạn, Nguyễn Sơn lôi bé vào phòng ngủ của mình hiếp dâm.

Dụ bé 13 tuổi làm "chuyện người lớn” 1

“Yêu râu xanh” Nguyễn Sơn trước vành móng ngựa

 
Chiều 30/11, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên án 15 năm tù đối với Nguyễn Sơn (Sinh năm 1977, trú xã Hòa Sơn, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian cuối tháng 5/2012, Nguyễn Sơn đã nhiều lần hiếp dâm bé P.T.N.Đ (13 tuổi, trú xã Hòa Sơn).Vào một chiều cuối tháng 5/2012, bé Đ. cùng em ruột qua nhà Sơn chơi cùng với con trai của Sơn. Bất ngờ bé Đ. bị Sơn kéo vào phòng ngủ của mình đè xuống hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn thú tính, Sơn đe dọa bé Đ. không được nói với ai rồi thả bé Đ. về nhà.

Khoảng 3 ngày sau, khi bé Đ. đang chơi trốn tìm trong xóm cùng với các bạn, bé Đ. đang nhắm mắt chờ bạn đi trốn thì Sơn lại lôi bé Đ. về phòng ngủ của mình tiếp tục hiếp bé Đ.

Quen ăn bén mùi, gần một tuần sau đó, thấy bé Đ. đang chơi trò chơi với các bạn trong xóm, lợi dụng lúc bạn của bé Đ. đi vắng, Sơn lại kéo bé Đ. vào phòng ngủ của mình để làm chuyện “người lớn” và cũng đe dọa bé Đ. không được nói với ai.

Sau khi biết con gái của mình bị hiếp dâm, chị Đ.T.N.Đ (mẹ của bé Đ.) làm đơn tố cáo và Sơn bị bắt ngay sau đó.

Theo kết luận của cơ quan giám định pháp y, cơ quan sinh dục của bé Đ. bị tổn thương.

Gia đình bé Đ. đòi bồi thường 90 triệu đồng, nhưng gia đình Sơn vẫn chưa bồi thường. Tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa buộc Sơn bồi thường 20,8 triệu đồng tiền thuốc men và thiệt hại vật chất, tinh thần cho gia đình nạn nhân.

Theo GĐ&XH



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.