Dùng búa đập chết người tình đang mang thai

Chiều tối ngày 4/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phan Minh Tuấn (27 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về hành vi “Giết người”.

  Chiều tối ngày 4/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Phan Minh Tuấn (27 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về hành vi “Giết người”.

Theo thông tin điều tra ban đầu, dù đã có vợ con nhưng Tuấn đã làm quen với chị H.T.G.T. (21 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) qua mạng internet.

Đối tượng Phan Minh Tuấn tại cơ quan công an
Đối tượng Phan Minh Tuấn tại cơ quan công an

Qua một thời gian yêu đương và quan hệ tình dục, T. báo với Tuấn là đã mang thai. Sợ vợ con và gia đình biết chuyện nên ngày 3/11, Tuấn mang theo búa thường dùng để tháo dỡ công trình và hẹn T. đến nhà nghỉ X. trên đường Ngô Quyền (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) để “giải quyết”.

Tại nhà nghỉ, mặc dù T. đã chống cự quyết liệt làm Tuấn bị trầy xước nhưng y vẫn dùng búa đập vào đầu khiến T. tử vong. Sau khi gây án, Tuấn lấy xe và điện thoại của T. bỏ đi.

Sau đó, Tuấn mang xe bỏ ở bờ sông Hàn phía đường Trần Hưng Đạo, còn búa mang về nhà giấu dưới máy giặt, sau đó tắm rửa rồi đi nhậu với bạn.

Khuya ngày 3/11, chủ nhà trọ phát hiện thi thể T. nên cấp báo lực lượng chức năng. Qua truy xét nhanh, chiều tối ngày 4/11, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Tuấn tại nhà riêng.

Theo Dân trí


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.