Dùng chày đánh chết bà nội hơn 100 tuổi vì không nấu cơm

Sau khi nhậu say về, thấy bà nội chưa nấu cơm Khiêm to tiếng mắng chửi rồi ra tay sát hại nạn nhân.

Sau khi nhậu say về, thấy bà nội chưa nấu cơm Khiêm to tiếng mắng chửi rồi ra tay sát hại nạn nhân.

TAND tỉnh Bắc Kạn vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử lưu động tại xã Tân Tiến, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đối với bị cáo Nông Văn Khiêm (36 tuổi, xã Tân Tiến, huyện Bạch Thông) về tội Giết người.

Dùng chày đánh chết bà nội hơn 100 tuổi vì không nấu cơm
Bị cáo Khiêm trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 24/7/2016, sau khi đi uống rượu về thấy bà nội là Lý Thị Hản (101 tuổi) chưa nấu cơm nên Khiêm đã to tiếng với bà Hản.

Sau đó, Khiêm dùng tay đánh ngã bà nội. Bà Hản thách thức thì bị người cháu nội bế ném lên giường. Khiêm tiếp tục nhấc bổng bà Hản lên rồi thả rơi tự do xuống giường.

Chưa dừng lại, do say rượu không kiềm chế được bản thân, Khiêm chạy đi lấy cái chày gỗ đập mạnh vào thái dương của bà Hản. Hậu quả khiến bà Hản bị xuất huyết não, màng não dẫn đến tử vong.

Tại phiên tòa, sau khi phân tích mức độ đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, gây bức xúc, phẫn nộ dư luận, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 20 năm tù giam.

Theo Từ Huy (Công Lý)


đánh chết bà nội


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.