Dùng xăng đốt người tình, rồi uống thuốc sâu tự tử

Do mâu thuẫn với chị Xuân, tối đến Việt đã mua xăng về tưới lên người tình rồi uống thuốc trừ sâu nhằm chết theo người tình.

Do mâu thuẫn với chị Xuân, tối đến Việt đãmua xăng về tưới lên người tình rồi uống thuốc trừ sâu nhằm chết theongười tình.

Công an tỉnhGia Lai cho biết, đơn vị đang củng cố lời khai, hồ sơ để khởi tố vụ án,khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Việt (37 tuổi, trú làng Hra, xã IaHla, huyện Chư Pưh) về hành vi “giết người”.

Vào năm 2007, Nguyễn Quốc Việt và chị Đoàn Thị Xuân (43 tuổi, trú cùnglàng với Việt) có mối quan hệ yêu đương như vợ chồng với nhau. Đến thờigian gần đây, mối quan hệ của đôi tình nhân “già nhân ngãi non vợ chồngnày” thường xảy ra mâu thuẫn.

Đến đêm ngày 17/4, Việt liền mua một chai xăng rồi mang về tưới lênngười chị Xuân, sau đó y liền uống thuốc trừ sâu để tự tử theo ngườitình. Khi bị đốt cháy, chị Xuân liền hô cứu. Nghe tiếng kêu, mọi ngườixung quanh chạy đến thì thấy ngọn lửa đã bao trùm người chị Xuân, mọingười liền trùm chăn dày lao vào, kịp thời đưa chị Xuân và Việt đang bịcháy ra ngoài, rồi đưa đi cấp cứu.

Hậu quả, cả chị Xuân và Việt bị thương nặng, nhưng may mắn đã qua khỏicơn nguy kịch và đang được điều trị tại TPHCM. Ngoài ra, ngọn lửa cũngđã thiêu trụi ngôi nhà nhỏ (ước tính thiệt hại tài sản là khoảng 150triệu đồng).

Theo Dân Trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.