Em chồng cầm dao chém gục chị dâu trong nhà vệ sinh

Được hàng xóm can ngăn nhưng Thuỷ vẫn tiếp tục cầm dao và đuổi chém khiến chị Hà gục trong nhà vệ sinh.

Thấy chị Hà vừa đi chợ về, Thuỷ bất ngờ lao vào đuổi đánh. Được hàng xóm can ngăn nhưng Thuỷ vẫn tiếp tục cầm dao và đuổi chém khiến chị Hà gục trong nhà vệ sinh.

>> Bé 5 tuổi nhỏ như trẻ sơ sinh vì … ông nội và ông ngoại là anh em?

Em chồng cầm dao chém gục chị dâu trong nhà vệ sinh
Phòng khám tư nhân nơi nạn nhân được đưa đến cấp cứu.

Chiều 30/8, UBND xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng đau lòng khiến 1 nạn nhân tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 30/8, chị Nguyễn Thị Hà (SN 1978; trú xóm 18, xã Sơn Thành) đi chợ về nhà thì thấy Hồ Xuân Thuỷ (SN 1980; em trai chồng trú cùng xóm) đang đứng đợi ở sân.

Em chồng cầm dao chém gục chị dâu trong nhà vệ sinh - Ảnh 1.

Người dân hiếu kỳ tập trung nơi ngôi nhà xảy ra sự việc.

Vừa đi vào đến sân nhà, Thuỷ bất ngờ lao vào tấn công chị Hà. Quá sợ hãi nên chị Hà vội vàng bỏ chạy ra ngoài đường. Thấy thế, những người dân gần đó đã chạy đến để can ngăn.

Tuy nhiên, Thuỷ vẫn không dừng lại mà tiếp tục đuổi theo chị Hà. Khi đuổi sang đến nhà bà Nguyễn Thị Tuyết (hàng xóm), thấy có con dao nên Thuỷ cầm lấy.

Vì cụt đường nên chị Hà chạy trốn vào nhà vệ sinh, tuy nhiên Thuỷ phát hiện ra và lao vào chém khiến chị Hà gục tại chỗ.

Do sự việc xảy ra quá nhanh nên người dân đã không kịp can ngăn. Chị Hà sau đó đã được người dân đưa cấp cứu tại một phòng khám tư nhân gần đó. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, đến 13h chiều cùng ngày, nạn nhân đã tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã Sơn Thành, Công an huyện Yên Thành đã lập tức có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Theo người dân địa phương, hoàn cảnh gia đình chị Hà rất khó khăn. Chồng chị đã mất cách đây hơn 4 năm khi mang căn bệnh ung thư, chị Hà một mình nuôi 3 con nhỏ và gánh khoản nợ lớn khi điều trị bệnh cho chồng.

Do hoàn cảnh khó khăn nên đứa con lớn của chị Hà sinh năm 2000 đã bỏ học và đi làm ăn. Đứa thứ 2 đang học lớp 9 nhưng phải bỏ học. Còn đứa út hiện đang học lớp 7.

Riêng đối tượng Thuỷ đã có vợ và 1 con. Sau khi gây án, Thuỷ hoảng loạn nên đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 10h cùng ngày, trên đường đi trốn, biết không thể trốn thoát nên Thuỷ đã đến Công an để đầu thú.

>> Người ốm sốt cấm kỵ ăn những loại quả này dù bổ dưỡng đến mấy

Theo Trí Thức Trẻ


em chồng chém chị dâu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.