Gí súng vào đầu khách hát karaoke

Được chủ quán nhờ, Dương và đồng bọn đã đánh người, gí súng vào nhóm khách hát karaoke bắt quỳ giữa đường, cầm vỏ bia đập vào đầu.

Được chủ quán nhờ, Dương và đồng bọn đã đánh người, gí súng vào nhóm khách hát karaoke bắt quỳ giữa đường, cầm vỏ bia đập vào đầu.

Chiều 24/9, TAND Hà Nội xét xử phúc thẩm bị cáo Lưu Trường Dương (22 tuổi) và Vũ Hồng Phong (cùng 22 tuổi, ở Tuyên Quang) về tội Đe dọa giết người và Gây rối trật tự công cộng. Hai bị cáo chống án cho rằng hình phạt của bản án sơ thẩm quá nặng.

Theo cáo buộc, tối 24/12/2011, tại quán karaoke ở phường Quan Hoa, Cầu Giấy do Nguyễn Kế Hải làm chủ, nhóm của anh Nguyễn Văn Long đề nghị mở loa to hơn nhưng bị từ chối. Lời qua tiếng lại, chủ quán vào phòng bên cạnh nhờ nhóm Lưu Trường Dương và Nguyễn Việt Dũng (tức Dũng “Ốt”, đang bỏ trốn) xử lý giúp.

Dũng “Ốt” và Dương đấm anh Long, kéo ra ngoài dùng cốc thủy tinh, vỏ chai bia đập vào đầu. Tiếp tục “trị” những người còn lại trong nhóm Long, Dũng “Ốt”, Phong, Dương đã dùng nhiều khẩu súng gí vào đầu họ đe dọa bóp cò nếu ai đó động đậy rồi đánh bằng vỏ chai.

Đến 3h hôm sau, thấy anh Long bị thương, các bạn định đưa đi cấp cứu nhưng bị Dũng và Dương chĩa súng không cho đi, bắt quỳ xuống đường... Do không thu giữ được hung khí nên tại phiên sơ thẩm Dương không thừa nhận hành vi phạm tội, nói chỉ cầm súng giả.

Tại phiên phúc thẩm, cho rằng Dương và Phong thành khẩn khai nhận, HĐXX đã chấp nhận kháng cáo. Dương được giảm từ 78 tháng tù xuống 60 tháng. Phong từ 33 xuống còn 24 tháng.

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.