Giả danh công an hiếp và cướp tài sản

Các đối tượng yêu cầu chị A lên xe, chở về cánh đồng rồi dùng dao đe dọa, thay nhau hiếp dâm chị, Sau đó chúng cướp xe máy của chị A, 1 nhẫn vàng và 1 dây chuyền vàng, rồi bỏ trốn.

  Các đối tượng yêu cầu chị A lên xe, chở về cánh đồng rồi dùng dao đe dọa, thay nhau hiếp dâm chị, Sau đó chúng cướp xe máy của chị A,  1 nhẫn vàng và 1 dây chuyền vàng, rồi bỏ trốn.

Ngày 22/5, cơ quan công an TP. Hà Nội cho biết đang phối hợp với cơ quan công an tỉnh Bắc Ninh tiến hàng điều tra làm rõ 2 đối tượng giả danh công an, cướp tài sản, hiếp chị Hoàng Thị Mai A.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 23h ngày 21/5, chị Mai A. (SN 1994, ở Hồng Việt, Văn Lãng, Lạng Sơn), hiện trú khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh đi xe máy ra khu công nghiệp Yên Phong, Bắc Ninh chơi, bị 2 đối tượng giả danh công an, yêu cầu kiểm tra xe của chị A.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu chị A lên xe, chở về cánh đồng xã Xuân Lai, Xuân Thu, Sóc Sơn, Hà Nội. Chúng dùng dao đe dọa, thay nhau hiếp dâm, cướp xe máy, 1 nhẫn vàng và 1 dây chuyền vàng, rồi bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an TP Hà Nội phối hợp Công an  tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ.

Theo Kiến thức


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.