Giết chị, cướp dây chuyền để tiêu xài

Sau gần một ngày đấu tranh, Hiếu đã thừa nhận sát hại chị ruột của mình để cướp dây chuyền và nhẫn để tiêu xài.

Sau gần một ngày đấu tranh, Hiếu đã thừa nhận sát hại chị ruột của mình để cướp dây chuyền và nhẫn để tiêu xài.

Tối 21.7, Cơ quan CSĐT Công an Tiền Giang đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (ở huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) để điều tra hành vi giết người. Điều đáng nói là nạn nhân của Hiếu chính là chị ruột của mình - Nguyễn Thị Tuyết (27 tuổi).

Thông tin ban đầu cho biết khoảng 5g ngày 21.7, người dân xã Bình Đức, huyện Châu Thành (Tiền Giang) đi tập thể dục phát hiện một phụ nữ nằm bất động dưới mái hiên một quán cà phê ở ấp Tân Thuận.

Kiểm tra kỹ thì thấy người này đã chết trước đó, trên người có nhiều vết bầm và một đôi bông tai. Cơ quan điều tra vào cuộc khám nghiệm hiện trường và xác định Tuyết cùng Hiếu và một người em nữa từ Trà Vinh lên thuê nhà để bán cà phê tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành.

Hiếu là công nhân một doanh nghiệp gần đó. Người thân cho biết thường ngày chị Tuyết có đeo một chiếc nhẫn và dây chuyền vàng.

Nhưng lúc người dân phát hiện chị Tuyết chết thì trên người mất hai thứ này.

Sau gần một ngày đấu tranh, Hiếu đã thừa nhận sát hại chị của mình để cướp dây chuyền và nhẫn để tiêu xài.

Theo Tuổi Trẻ



Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.