Góc khuất và những giả thiết

Tiếp tục phân tích hành vi của tên Nguyễn Đức Nghĩa, kẻ sát hại dã man người yêu cũ, người có liên quan và các chuyên gia sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm về những góc khuất của vụ án.

Tiếp tục phân tíchhành vi của tên Nguyễn Đức Nghĩa, kẻ sát hại dã man người yêu cũ, người có liênquan và các chuyên gia sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm về  những góc khuất củavụ án.

"Chị Linhchưa có  người yêu mới"

Em Ngô Ðức Hoàng (trú  tại số 9 ngõ 651 Minh Khai, Hà Nội) - em trai của nạnnhân cho biết: Chị Linh tuy hơn em nhiều tuổi nhưng hai chị em khá thân nhau,chị thường tâm sự với em về mọi chuyện, tất cả bạn bè của chị em đều biết.

Trước đây, chị có kểvề Nghĩa và từng đưa Nghĩa về nhà chơi nhiều lần. Ðối với bố mẹ em, Nghĩa tỏ rarất lễ phép, còn với em và chị Linh thì vẫn cùng Nghĩa đi chơi, nói chuyện vuivẻ. Không hiểu tại sao Nghĩa lại ra tay sát hại chị Linh dã man như vậy. Thôngtin nói rằng Nghĩa ghen tuông với bạn trai mới của chị Linh là không đúng vì saukhi chia tay với Nghĩa, chị Linh chưa hề yêu ai.

Theo Hoàng, thôngtin cho rằng Nghĩa bị bệnh tâm thần trầm cảm cũng không đúng vì  tiếp xúc vớiNghĩa em thấy hắn hoàn toàn bình thường, luôn vui vẻ, nói chuyện nhiều, tếu táochứ không có biểu hiện tâm thần trầm cảm. Lần cuối cùng em được gặp chị Linh làvào buổi trưa ngày 4/5, trước lúc em đi học, có ăn cơm và nói chuyện với chị.

Bố mẹ em từ khi xác nhận được nạn nhân của vụ án đó là chị Linh đã suy sụp hoàntoàn vì quá đau đớn. Mỗi lần phải đến cơ quan công an làm việc đều phải có ngườinhà đưa đi...  

Một số giả thuyết

Góc khuất và những giả thiết
TS Nguyễn Thị Hồng Nga

TS Nguyễn Thị HồngNga, phó giám đốc Trung tâm Trị liệu Tâm lý, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Namphân tích: Xét về góc độ xã hội học, tên Nghĩa sống trong bối cảnh hiện naynhiều người không còn sống vì tình cảm nữa, mà sống vì vật chất, sống thực dụng,sống gấp, các giá trị đạo đức bị thoái hóa, nên dễ dẫn đến hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, tôi khôngđược hiểu sâu xa về hoàn cảnh gia đình, cũng như thời thơ ấu của cậu này nên tôichỉ có thể đặt ra một số giả thuyết.

"Với những gì thông tin báo chí nêu, theo tôi, xét về mặt nhân cách, cậuNghĩa này là người yếu đuối, lạnh lùng nên khó lấy được thăng bằng. Tôi đưa ragiả thuyết có khả năng cậu này bị người yêu mới kích động vì ghen với cô bé nạnnhân nên cậu ta muốn chứng tỏ với người yêu mới là người có bản lĩnh, dám tuyệtgiao với người yêu cũ bằng cách giết cô ta".

TS Nga dẫn chứng: Theo thuyết học của Freud, những đứa trẻ phạm pháp dã man đềubắt nguồn từ cuộc sống trong một gia đình không bình thường, phải chứng kiếnnhững cảnh bạo lực từ bé. Vì thế, tôi cũng cho rằng, tuổi thơ của cậu Nghĩa nàykhông bình thường.

Có thể đặt ra giảthuyết cậu ta đã từng chứng kiến cảnh bạo tàn từ thời thơ ấu nên có lòng thùhận, khi có điều kiện muốn giải tỏa để thỏa mãn bản năng. Sau khi phạm tội,Nghĩa có những thái độ bình tĩnh, mô tả lại hành vi giết người dã man chỉ làphản ứng tự vệ của một kẻ thất bại trong nhiều vấn đề như thất nghiệp, nợ nần..Cậu này sẵn sàng chấp nhận hình phạt bởi cậu ta biết không còn lối thoát. 
 
Ý kiến chuyên gia

TS.LS Ðỗ Ðức Hồng Hà (Bộ Tư Pháp):Hành vi tội lỗi khiến người khác rùng mình khiếp sợ.

Hành vi giết người của Nghĩa bị coi làthực hiện tội phạm một cách man rợ, tàn ác, làm cho nạn nhân đau đớn trước khichết, khiến người khác rùng mình khiếp sợ.

Góc khuất và những giả thiết
TS.LS Ðỗ Ðức Hồng Hà

Thực hiện tội phạmmột cách man rợ được quy định là tình tiết định khung tăng nặng của tội giếtngười vì nó không những phản ánh mức độ dã man, tàn ác rất cao của can phạm màcòn cho thấy khả năng giáo dục, cải tạo của họ không còn nữa.

Hành vi giết ngườinày gây kinh hoàng, đau thương tột độ cho gia đình nạn nhân; Làm rối loạn trậttự xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

TS Đỗ Mộng Tuấn (giảng viên cao cấp khoa Tâm lý Giáo dục, trường Đại học Sưphạm Hà Nội): Nên mở rộng điều tra hành vi bao che.

Góc khuất và những giả thiết
TS Đỗ Mộng Tuấn

"Theo tôi vụ án nàykhông nên dừng lại điều tra giản đơn ở một thủ phạm. Tên Nghĩa là người có trìnhđộ, có học thức, khó có thể dễ dàng thực hiện hành vi giết người một cách man rợnhư thế. Nếu hành vi tội phạm của tên này là bùng phát thì sau khi gây án, hắnsẽ sực tỉnh trước tội lỗi của mình.

Trong trường hợpnày, tên Nghĩa biểu đạt một thái độ rất bình tĩnh, tỉnh táo, thản nhiên, vì vậy,nên đặt sự nghi ngờ.

Theo phân tích củachúng tôi, có giả thuyết đó là hành vi bao che cho một người khác. Vì thế, cơquan điều tra nên mở rộng đối tượng điều tra chứ không nên nhìn nhận việc bắtđược thủ phạm trực tiếp của vụ án xem như đã xong".

Chiều 21/5, đại tá Đỗ Văn Bích, trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết, chỉ sau 30h tập trung phá án, Công an quận Cầu giấy phối hợp Phòng PC14 (PC54), Công an Hải Phòng, Thái Nguyên đã bắt giữ được hung thủ của vụ án là Nguyễn Đức Nghĩa, sinh 1984, trú tại 112 đường Điện Nước, phường Lâm Hà, Kiến An, Hải Phòng.

Về quãng thời gian Nghĩa sử dụng sau khi gây án, ông Bích cho biết, Nghĩa đến hiệu cầm đồ để đặt chiếc xe SCR của chị Linh và lấy chiếc xe Yamaha đã đặt trước đó. Nghĩa tiếp tục quay về số nhà 1101 toà nhà G4, mang túi đựng đầu và các ngón tay của nạn nhân ra bến xe Mỹ Đình, bắt xe khách về nhà Hoàng Thị Yến ở Đông Triều, Quảng Ninh.

Khi đến cầu Cấm, thuộc huyện Đông Triều, Nghĩa xuống xe, vứt chiếc túi nilon đựng đầu và các ngón tay của nạn nhân xuống sông và tiếp tục bắt xe khách về nhà Yến ở Đông Triều. Ngay sau đó, Nghĩa đi cùng với Yến và bà của Yến lên Hà Nội. Nghĩa đến nhà của chị gái ở Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội ở. Đến ngày 17/5/2010, Nghĩa bỏ trốn lên Thái Nguyên.

Theo PV
Góc khuất và những giả thiết 
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.