Hai tên cướp "nhọ" nhất năm: Trộm xe máy hỏng, đẩy bộ được 4km thì bị Công an tóm

Để có tiền tiêu xài và mua ma túy, nhóm đối tượng nhậu xong rồi rủ nhau đi trộm tài sản.

Để có tiền tiêu xài và mua ma túy, nhóm đối tượng nhậu xong rồi rủ nhau đi trộm tài sản. Nhóm di chuyển qua quận 9 lấy trộm 2 chiếc xe máy trên đường rồi nhanh chóng bỏ trốn. Lực lượng chức năng sau đó tuần tra phát hiện bắt giữ nhóm đối tượng.

Ngày 24/11, Công an quận 9, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng là Kích Chiến Phúc (30 tuổi, ngụ quận 4) và Phan Ngọc Lâm (21 tuổi, ngụ tỉnh Quãng Ngãi) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Riêng đối tượng Phúc từng có tiền án về tội "Cướp giật tài sản" trước đó. Hiện Công an đang tiến hành truy bắt 2 đối tượng còn lại.

Theo đó, khoảng 1h ngày 22/11, Phúc và Lâm tổ chức nhậu với 2 người bạn của mình (chưa rõ lai lịch) tại khu vực phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Cả nhóm nhậu hết tiền liền nảy sinh ý định trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Nhóm nhanh chóng chở nhau bằng xe máy rảo quanh các con đường ở khu vực dân cư Nam Long, khu phố 6, P.Phước Long B, quận 9 tìm kiếm sơ hở để trộm.

Hai tên cướp nhọ nhất năm: Trộm xe máy hỏng, đẩy bộ được 4km thì bị Công an tóm - Ảnh 1.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Đến 1 căn nhà ở đường D1, khu dân cư Trí Việt, quận 9, chúng phát hiện căn nhà không có ai nên đã bẻ khóa cổng, cửa vào bên trong lấy 2 chiếc xe máy hiệu Future và Vision.

Trong quá trình cạy ổ khóa xe máy hiệu Vision thì bị hỏng, không nổ máy được. Chúng dắt ra ngoài rồi tìm cách đẩy chiếc xe gần 4km về tới phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. 

Cùng lúc đó, Công an phường Trường Thọ đi tuần phát hiện nhóm thanh niên có nhiều nghi vấn nên kiểm tra. Phát hiện lực lượng, nhóm tìm cách bỏ chạy thì bị Công an khống chế bắt giữ Phúc và Lâm. Công an khám xét trong cốp xe thu giữ 1 bộ đồ nghề dùng để bẻ khóa.

Tại cơ quan Công an, cả 2 khai nhận vừa lấy trộm 2 chiếc xe máy trên ở quận 9. Hai đối tượng nhanh chóng được bàn giao cho Công an quận 9 để tiếp tục điều tra xử lý, truy xét các đối tượng còn lại.

>> Tin “bác sĩ google”, bệnh nhân bị hoại tử mũi, nguy cơ mất chân...

Theo Trí Thức Trẻ


cướp tài sản

ma túy


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.