Hai thiếu nữ uống thuốc sâu tự tử trong nghĩa địa

Sau khi đi làm xa về, hai thiếu nữ 15 tuổi rủ nhau đi mua thuốc trừ sâu rồi lên bãi nghĩa địa uống tự tử.


Sau khi đi làm xa về, hai thiếu nữ 15 tuổi rủ nhau đi mua thuốc trừ sâu rồi lên bãi nghĩa địa uống tự tử.

Theo trình bày của người nhà em Nguyễn Như Phụng, ngụ tại xã An Phú, TP Pleiku (Gia Lai), đầu tháng 4/2013, Phụng cùng bạn là em Dương Thị Thủy mượn xe máy của người thân lên huyện Đức Cơ (Gia Lai) xin việc làm. Trên đường đi, hai người bị cảnh sát giao thông bắt giữ vì không đội mũ bảo hiểm. Thấy con mình còn nhỏ, lại phải lăn lộn ngoài xã hội để kiểm sống nên gia đình đã điện thoại gọi con về. Thế nhưng, Phụng không chịu về mà đòi ở lại để làm thuê tại một quán phở kiếm tiền nộp phạt lấy xe ra. 

Đến ngày 21/4, Phụng và Thủy về nhà Thủy. Ngay chiều hôm đó, 2 em đi mua thuốc trừ sâu đem lên bãi nghĩa địa uống tự tử. 

Sau khi phát hiện, cả hai em được gia đình đưa lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Do xác định khó qua khỏi cái chết, ngày 27/4 em Dương Thị Thủy và Nguyễn Như Phụng được gia đình đưa sang Đắk Nông nhờ một thầy lang cứu chữa bằng phương pháp đông y. Tuy nhiên, đến ngày 30/4, em Nguyễn Như Phụng đã tử vong. Riêng em Thủy đang được người nhà cố gắng duy trì sự sống.

Theo ông Nguyễn Văn Hai, ba của em Phụng, trước lúc qua đời, Phụng không nói thành lời mà chỉ nhắn tin trao đổi qua điện thoại. Nội dung tin nhắn của Phụng nói mình có lỗi, nhờ anh trai phụng dưỡng cha mẹ già.

Nguyên nhân dẫn đến việc em Nguyễn Như Phụng và Dương Thị Thủy uống thuốc trừ sâu tự tử vẫn chưa được xác định. Hành động đột ngột của hai thiếu nữ hiện đang làm xôn xao dư luận địa phương.

Theo Kienthuc.net.vn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.