"Hảo hán" vác kiếm chém đối thủ đứt lìa 8 ngón tay

Chiều 20/8, các trinh sát Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) vừa bắt giữ Trần Chí Khan (20 tuổi, ngụ xã An Thạnh, thị xã Thuận An) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Chiều 20/8, các trinh sát Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) vừa bắt giữ Trần Chí Khan (20 tuổi, ngụ xã An Thạnh, thị xã Thuận An) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan điều tra, vì có mâu thuẫn trước đó nên khuya 7/7, khi nhóm của Khan đang nhậu trong quán tại phường An Thạnh thì người trong nhóm của Trần Văn Nam (SN 1994, quê Đồng Tháp) đến gây sự. Khan bỏ đi, khoảng 10 phút sau quay lại cầm theo một thanh kiếm lao đến chém Nam túi bụi.

Bị chém bất ngờ Nam đưa hai tay lên đỡ đã bị lưỡi kiếm chém đứt lìa 8 ngón tay. Gây án xong Khan bỏ trốn. Sau thời gian lẩn trốn, thấy tình hình êm, gần đây Khan trở về địa phương tiếp tục tụ tập ăn nhậu. Chiều 20/8, khi Khan đang “chén tạc chén thù” trên bàn nhậu đã bị trinh sát bất ngờ khống chế bắt giữ.

Khan là đối tượng bất hảo ở địa phương. Năm 2009, Khan từng bị TAND huyện Thuận An xử phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng về hành vi hủy hoại tài sản.

Theo Infonet


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.