Hiếp dâm bé gái 8 tuổi trong nghĩa địa rồi bỏ trốn

Thực hiện hành vi thú tính xong, nam thanh niên này đã bỏ cháu L lại nghĩa địa và bỏ trốn.

Chiều 26.5, thượng tá Phạm Việt Tiến - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Đặng Văn Phước An (23 tuổi, trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em.
 
hiep dam be gai 8 tuoi trong nghia dia roi bo tron hinh anh 1

Đặng Văn Phước An. Ảnh: Mạnh Trường

Nạn nhân trong vụ án là cháu N.T.L (8 tuổi, trú xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Theo thượng tá Tiến, vụ việc xảy ra vào trưa 24.5. Cháu N.T.L sống với bà nội, nhưng trưa hôm đó bà nội của cháu đi vắng nên cháu ở nhà một mình. Vào thời điểm này, có một thanh niên lạ mặt đi xe đạp đến dụ dỗ và cháu L đi chơi. Thanh niên này chở cháu L lên nghĩa địa thuộc phường Điện An (thị xã Điện Bàn, cách nhà cháu L khoảng 6-7km) và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Thực hiện hành vi thú tính xong, nam thanh niên này đã bỏ cháu L lại nghĩa địa và bỏ trốn. Ngay sau đó, gia đình và người dân đi tìm thì thấy cháu L ở nghĩa địa trên trong tình trạng hoảng sợ.

Thượng tá Tiến cho biết, cháu L được đưa đi khám và xác định bị chảy máu vùng kín. Hiện cháu đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau đó, PC45 phối hợp với Công an thị xã Điện Bàn xác minh điều tra, rà soát, khoanh vùng để truy bắt hung thủ. Đến 13h ngày 26.5, lực lượng công an đã bắt được đối tượng Đặng Văn Phước An. Bước đầu tại cơ quan điều tra, An đã khai nhận toàn bộ hành vi thú tính của mình.

Theo thượng tá Tiến, qua điều tra ban đầu, An là đối tượng hay đi ăn trộm vặt. Trưa 24.5, An đi xe đạp tìm nhà nào sơ hở thì vào trộm vặt. Khi đi ngang nhà thấy cháu L ở nhà một mình nên đã nảy sinh ý đồ xấu. “Tại thời điểm bị bắt, An còn trộm một cái ví và vài trăm nghìn đồng từ một người khác” - thượng tá Tiến cho biết.

Hiện PC45 đang tạm giữ An để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Trương Hồng (Dân Việt)


Xâm hại trẻ em

yêu râu xanh

hiếp dâm

xâm hại tình dục


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.