Học sinh chém chết cô ruột lãnh 18 năm tù

Tối 23/9, Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cho biết: TAND tỉnh Phú Yên vừa đưa ra xét xử vụ “học sinh chém chết cô ruột” gây bàng hoàng dư luận thời gian qua.

 Tối 23/9, Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cho biết: TAND tỉnh Phú Yên vừa đưa ra xét xử vụ “học sinh chém chết cô ruột” gây bàng hoàng dư luận thời gian qua.

Theo đó Tòa tuyên phạt bị cáo Đặng Quốc Gia (sinh ngày 29/7/1994, trú thôn Ân Niên, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, là học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Phú Hòa) 18 năm tù giam; đồng thời buộc cha mẹ bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho những người bị hại hơn 80 triệu đồng. 

Theo cơ quan chức năng, cách đây vài năm, người cha của Đặng Quốc Gia là Đặng Quang Bình (SN 1957), cô ruột Đặng Thị Bẻn (SN 1963, còn có tên khác là Thi) và chú ruột là Đặng Thành Thương (SN 1966), cùng trú thôn Ân Niên được người thân chia mỗi người một lô đất.


Đặng Hắc Lâm bị chém nằm viện

Trong quá trình chung sống, giữa ông Bình và bà Bẻn, ông Thương nảy sinh mâu thuẫn do ông Bình làm chuồng heo lấn sang đất nhà bà Bẻn khiến phân heo chảy ra đất, bốc mùi hôi thối. Dù được chính quyền địa phương nhiều lần hòa giải nhưng mâu thuẫn giữa họ vẫn không giải quyết được.

Trưa 20/5, bà Bẻn, ông Thương yêu cầu ông Bình phá bỏ chuồng heo nhưng ông Bình nhất quyết cự tuyệt. Đến chiều, khi cả nhà ông Bình đang ăn cơm thì bà Bẻn, ông Thương lại tìm đến chửi rủa. Sau đó, ông Thương, bà Bẻn và Đặng Hắc Lâm (SN 1994, con ruột ông Thương) xông vào đánh ông Bình.

Tức khí, ông Bình chạy vào nhà xách ra một chiếc rựa định “thua đủ” nhưng lại bị con trai là Đặng Quốc Gia giật lấy, đem giấu dưới gầm phản. Sự việc  tưởng dừng lại ở đây, tuy nhiên, khoảng 20h cùng ngày, bà Bẻn lại tiếp tục đứng trước nhà chửi rủa vợ chồng ông Bình.

Thấy bố mẹ bị xúc phạm, Đặng Quốc Gia đã cầm chiếc rựa nhảy qua hàng rào và chém chết bà Bẻn. Sau đó, Gia tiếp tục cầm rựa chạy đến chém Đặng Hắc Lâm (gây thương tích 14%) và truy sát ông Thương nhưng bất thành. Ngay sau đó, Đặng Quốc Gia bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ về tội giết người.

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.