Học sinh lớp 11 tông CSGT bay cao hơn 1m

Với lý do “vội” trên đường đi xem bóng đá, 2 học sinh lớp 11 đầu trần phóng xe máy đã tông trực diện vào một Thiếu uý CSGT khiến người này bị hất tung lên cao hơn 1 mét, rơi xuống bị thương.

Với lý do “vội” trên đường đi xem bóng đá, 2 học sinh lớp 11 đầu trần phóng xe máy đã tông trực diện vào một Thiếu uý CSGT khiến người này bị hất tung lên cao hơn 1 mét, rơi xuống bị thương.

Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 14 giờ ngày 19-8, trên đường quốc lộ 32 đoạn qua thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm (Hà Nội) khi xuất hiện 2 thanh niên đầu trần đèo nhau trên chiếc xe máy Wave màu đỏ mang biển kiểm soát 29-T7 - 5953 phóng vun vút trên đường. 

 


2 học sinh đi xe máy tông, hất tung thiếu uý CSGT lên cao hơn 1 m

Tổ công tác đặc biệt Y1/141 của Công an TP Hà Nội do Thiếu tá CSGT Trần Quang Vinh làm tổ trưởng, cắm chốt tại khu vực này, phát hiện 2 thanh niên trên cảnh sát đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Nhưng khi cảnh sát túy còi thì 2 thanh niên này không chịu chấp hành mà còn tăng ga bỏ chạy. Thấy dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đã bố trí lực lượng cảnh sát bao vây truy bắt.


Chiếc xe wave màu đỏ mà 2 học sinh lớp 11 điều khiển vi phạm luật giao thông

 

Tuy nhiên, 2 thanh niên tiếp tục lạng lách, đánh võng rồi chạy xe vào một doanh trại quân đội đóng trên địa bàn hòng tẩu thoát. Nhưng sau khi phóng xe vào bên trong, thấy khó thoát nên chiếc xe lại phóng nhanh quay trở ra.

 

Đúng lúc, này 2 CSCĐ và một CSGT đuổi đến cổng doanh trại quân đội để khống chế 2 thanh niên vi phạm song bỏ chạy. Thanh niên cầm lái lập tức tăng ga tông trực diện vào Thiếu úy Đặng Hoàng Tân, hất tung CSGT này lên cao hơn 1m rồi rơi xuống đất.

 

Cú tông quá mạnh khiến Thiếu úy Tân choáng váng, tay và mặt xây xước, nặng nhất là phía sau lưng khi CSGT này rơi xuống phần lưng đập vào chỗ để chân của chiếc xe máy khiến cần để chân cong lại, máu ra thấm ướt chiếc áo CSGT đang mặc.  

Ngay sau khi Thiếu úy Tân ngã xuống thì tổ công tác đã khống chế được thanh niên điều khiển xe máy, còn thanh niên ngồi sau tiếp tục bỏ chạy nhưng cũng đã bị tóm gọn ngay sau đó.


Vết thương trên lưng thiếu uý CSGT Đặng Hoàng Tân

 

Thông tin ban đầu, 2 thanh niên vi phạm giao thông còn chống đối lực lượng cảnh sát tên là Nguyễn Văn Huy (SN 1996) và Nguyễn Văn Thành (SN 1995), đều trú tại huyện Từ Liêm. Cả 2 khai nhận đều đang học lớp 11 tại trường THPT Phú Đô và đang "vội" do đi xem đá bóng.

 

Theo NLĐ


Bình luận