HS chết thảm trước ngày chia tay lớp: Có thể khởi tố!

Liên quan đến vụ hai bé trai chết thảm tại hố thi công không có biển cảnh báo nguy hiểm thuộc công trình Kè biển chắn sóng Khu du lịch Đồi Dương, thượng tá Nguyễn Văn Lâm, trưởng Công an TP.Phan Thiết cho biết, vụ việc đang được tiến hành điều tra, nếu có cơ sở đơn vị thi công (Công ty CP XD TM Thái BìnhPV) đã vi phạm các vấn đề an toàn dẫn đến chết người sẽ tiến hành khởi tố vụ án.

Liên quanđến vụ hai bé trai chết thảm tại hố thi công không có biển cảnh báo nguy hiểmthuộc công trình Kè biển chắn sóng Khu du lịch Đồi Dương, thượng tá Nguyễn VănLâm, trưởng Công an TP.Phan Thiết cho biết, vụ việc đang được tiến hành điều tra,nếu có cơ sở đơn vị thi công (Công ty CP XD TM Thái Bình-PV) đã vi phạm các vấnđề an toàn dẫn đến chết người sẽ tiến hành khởi tố vụ án.

Cùng sáng ngày 15/5, hàng trăm người trong đó có cô giáo chủ nhiệm, các bạn họccùng lớp 6A5 trường THCS Phú Long đã đến tiễn đưa hai em Nguyễn Minh Thạnh vàPhạm Hoàng Kha về nơi an nghỉ cuối cùng trong bầu không khí tang thương bao trùmcả khu phố Phú Xuân, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc.

HS chết thảm trước ngày chia tay lớp: Có thể khởi tố!
Bà Hứa Thị Ba (mẹ em Kha) khóc nấc đi trước bàn thơ con. Ảnh: N.T.L

Cô  giáo chủ nhiệmhai em cho biết, Kha và Thạnh rất ngon hiền chăm học và là học sinh khá của lớp,thi học kỳ 2 vừa qua điểm đạt rất cao.

Dự định vài ngày tớicả lớp sẽ tổ chức liên hoan mừng kết thúc năm học và chia tay lớp, vậy mà… nóiđến đây cô Nga giáo viên chủ nhiệm đã không cầm được nước mắt và khóc nấc cùngvới đám bạn cùng lớp cũng òa khóc theo.

Trong một diễn biếnkhác, tối ngày 14/5 đơn vị này đã âm thầm cho lấp hố tử thần, đồng thời cho cắmmột biển báo “khu công trường, không phận sự miễn vào”, điều mà trước đây đơn vịđã không thực hiện.

Trước đó, UBNDphường Hưng Long đã mời đơn vị lên làm việc do liên quan đến một vụ chết đuốihụt, nhưng đơn vị đã không gắn biển báo nguy hiểm để xảy ra hai cái chết thươngtâm.

Theo HS chết thảm trước ngày chia tay lớp: Có thể khởi tố!



Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.