Không chịu đi xe ôm, nữ du khách bị tài xế giật điện thoại

Nữ du khách nước ngoài và bạn từ chối lời mời đi xe ôm để đón taxi, liền bị tài xế xe ôm áp sát giật điện thoại.

Nữ du khách nước ngoài và bạn từ chối lời mời đi xe ôm để đón taxi, liền bị tài xế xe ôm áp sát giật điện thoại.

Ngày 19/6, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên bị cáo Hấu Văn Hòa (47 tuổi) chạy xe ôm, 3 năm tù giam về tội Cướp giật tài sản.

Tối 15/1, Hòa đang lưu thông trên đường Trần Phú, phường 4, quận 5, TP.HCM thì thấy nữ du khách Suzanna Maria Adamczak, 30 tuổi, quốc tịch Ba Lan cùng bạn đi bộ liền mời đi xe ôm. 

Khong chiu di xe om, nu du khach bi tai xe giat dien thoai hinh anh 1

Bị cáo Hấu Văn Hòa bị áp giải sau phiên tòa.

Chị Suzanna và bạn từ chối để đón xe taxi. Chị mở điện thoại di động để hiển thị địa chỉ khách sạn cho tài xế taxi biết địa chỉ nơi đến. Khi chị Suzanna chuẩn bị vào xe, Hòa nảy sinh ý định chiếm đoạt điện thoại di động (trị giá khoảng 600.000 đồng) của chị.

Hòa liền chạy xe đến, ép sát nạn nhân rồi giật điện thoại sau đó tăng ga bỏ chạy. 

Chị Suzanna chụp giữ được đuôi xe máy, kéo lại làm Hòa té xe ngã xuống đường. Hòa bỏ xe máy lại nhưng cầm theo chiếc điện thoại vừa giật được chạy bộ theo đường Trần Nhân Tông về đường An Dương Vương. 

Nghe nạn nhân tri hô, người dân cùng tổ tuần tra Cảnh sát cơ động Công an TP.HCM hỗ trợ đuổi theo bắt giữ Hòa cùng tang vật tại đầu hẻm 455 An Dương Vương rồi giao cho Công an phường 4, quận 5 xử lý.

Theo Quốc Chiến (Nld.com.vn)


xe ôm

du khách

tài xế

giật điện thoại


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.