Làm bậy với bé gái, gã chăn vịt lãnh 10 năm tù

Sáng 5-12, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hòa (SN 1981, ngụ huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) 10 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Sáng 5-12, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hòa (SN 1981, ngụ huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) 10 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Nguyễn Văn Hòa tại phiên tòa sơ thẩm

Chiều ngày 25-6, khi đang đi chăn vịt thuê thì Hòa ghé vào nhà bé M. (10 tuổi) chơi. Nghe M. nói cha mẹ đang đi cắt lúa mướn, nhà không còn ai nên Hòa nảy sinh ý định làm bậy.

Hoà khống  chế M. để thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng bị cháu M. cắn vào vai rồi vùng vẫy chạy thoát ra ngoài.

Nghe có tiếng chó sủa, Hòa sợ có người phát hiện nên chạy ra đồng tiếp tục chăn vịt. Bé M. chạy sang nhà cậu mợ gần đó kể lại sự việc và ngày hôm sau Hoà bị bắt giữ.
 
Theo hồ sơ vụ án, Hòa  đã có vợ và vợ Hòa  mới sinh được một bé trai mấy tháng.
 
Theo NLĐ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.