Lãnh 10 năm tù vì đâm chết cha vợ

Thấy con rể dọa đánh con gái, người bố vợ chạy vào can ngăn và bị con rể đâm một nhát dẫn đến tử vong.

Thấy con rể dọa đánh con gái, người bố vợ chạy vào can ngăn và bị con rể đâm một nhát dẫn đến tử vong.

Ngày 14-9, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Huỳnh Phước Thiện  (SN 1985, ngụ quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng) 10 năm tù về tội “Giết người”.


Huỳnh Phước Thiện đã phải trả giá về hành vi của mình
 
Theo cáo trạng, ngày 23-6, Thiện cùng bàn bè tổ chức nhậu trong dịp Tết Đoan ngọ. Sau đó, Thiện bị vợ la mắng trước mặt bạn bè rồi bỏ về nhà cha ruột là ông Huỳnh Đây (SN 1964).

Bực vì bị vợ la mắng, Thiện cầm dao sang nhà cha vợ “tính sổ”, khi ông Đây vào căn ngăn thì bị Thiện đâm chết.

Theo NLĐ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.