Lật mặt những "hung thần" cướp đêm trên đường cao tốc và Đại lộ Thăng Long

Những đối tượng cướp đã trở thành nỗi ám ảnh với những người lái xe tải đường dài.

Mò mẫm trộm cắp tài sản tại các cabin của những chiếc xe tải dừng đỗ bên đường; sẵn sàng nổ súng, dùng dao tấn công nếu nạn nhân tìm cách chống trả… - những đối tượng cướp đã trở thành nỗi ám ảnh với những người lái xe tải đường dài.

Nhóm cướp này ngỡ tưởng mình có thể tung hoành khắp nơi, nhưng đến khi bị lực lượng Cảnh sát Hình sự, CAQ Nam Từ Liêm ập vào tận nhà, khống chế và bắt giữ, các đối tượng mới hay rằng chúng sẽ phải đối mặt với bản án nghiêm khắc của pháp luật.

Lật mặt những hung thần cướp đêm trên đường cao tốc và Đại lộ Thăng Long - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT thực nghiệm hiện trường vụ cướp trên Đại lộ Thăng Long

Bóng đêm trên những tuyến đường lớn 

Rạng sáng 21-6-2017, CAQ Nam Từ Liêm nhận được tin báo của anh Nguyễn Hữu Bình, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc về việc tại Đại lộ Thăng Long, đoạn thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm vừa xảy ra một vụ cướp tài sản. Anh Nguyễn Hữu Bình cung cấp thông tin, có 2 nam thanh niên dùng dao đâm bị thương một lái xe tải để cướp một chiếc túi xách. Anh Nguyễn Hữu Bình đã điều khiển xe ô tô của mình va vào chiếc xe máy của 2 đối tượng khiến chiếc xe bị đổ ra đường. Đối tượng điều khiển xe máy rút ra một vật giống khẩu súng (dạng súng côn) màu bạc giơ về phía buồng lái của anh Bình khiến anh Bình dừng lại thì 2 đối tượng dựng xe rồi bỏ chạy theo hướng Hòa Lạc. Trước sự hoảng loạn của chị Trần Thị Thảo - vợ nạn nhân, anh Bình đã gọi điện thoại nhờ bạn bè đến trợ giúp đưa nạn nhân Nguyễn Đình Tài đi cấp cứu.

Rất may, anh Tài không bị thương vào vùng trọng yếu nên đã qua cơn nguy kịch. Chị Thảo sau đó đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Theo trình báo của chị Thảo, khoảng 3h ngày 21-6, vợ chồng anh chị đi xe ô tô tải chở hàng đỗ tại bên phải đường cao tốc Đại lộ Thăng Long hướng đi về Hòa Lạc, cách cầu vượt Phú Đô khoảng 200m, thuộc địa phận phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội và nằm ngủ trên buồng lái xe ô tô để chờ đến giờ giao hàng. 

Trong lúc ngủ, anh Tài khóa cửa xe nhưng không kéo kính lên và để 2 túi xách trên gối đầu. Bên trong túi xách màu xanh nhạt có một số sổ sách giấy tờ, 1 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A3 màu đen và số tiền 30 triệu đồng, bên trong túi xách màu đen có số tiền 120 triệu đồng. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau đó, anh Tài phát hiện một đối tượng đang đứng ở cửa bên trái xe ô tô dùng tay lấy chiếc túi xách màu xanh nhạt. Anh Tài dùng tay giật lại chiếc túi xách sau đó ôm cả 2 chiếc túi xách mở cửa bên phải xe bỏ chạy.

Khi anh Tài chạy về đến đuôi xe ô tô của mình thì bị đối tượng trên đuổi kịp và giằng 2 chiếc túi xách. Lúc này, chị Thảo mở cửa xe chạy xuống nhìn thấy một đối tượng khác đi xe máy Exciter không đeo biển kiểm soát đứng chờ sẵn cạnh xe ô tô, một tay cầm tuýp sắt, một tay cầm súng.

Đối tượng này dùng tuýp sắt vụt vào lưng chị Thảo rồi dùng súng bắn chỉ thiên sau đó lên xe máy chạy vòng quanh vị trí giằng co giữa anh Tài và đối tượng còn lại. Trong lúc đó, anh Tài và chị Thảo tri hô “cướp, cướp…” thì đối tượng còn lại cầm dao nhọn dài khoảng 20cm, đâm 2 phát liên tiếp vào cổ và ngực anh Tài. Đúng lúc này, một chiếc xe tải xuất hiện, giải vây cho vợ chồng chị Thảo.

Tiếp nhận đơn trình báo của chị Thảo, chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm nhận định đây là một ổ nhóm cướp tài sản hết sức manh động. Bản chất của chúng là những đối tượng trộm cắp tài sản trên ô tô nhưng chúng sẵn sàng biến thành những tên cướp táo tợn nhất nếu nạn nhân chống trả.

Lật mặt những hung thần cướp đêm trên đường cao tốc và Đại lộ Thăng Long - Ảnh 2.

Tang vật vụ án

Chứng cứ quý giá từ camera an ninh

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo và xác minh vụ việc, CAQ Nam Từ Liêm đã báo cáo Giám đốc CATP Hà Nội, Phòng Cảnh sát Hình sự để phối hợp điều tra. Tài liệu cho thấy, các đối tượng có sử dụng vũ khí, hoạt động manh động. Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm cũng nhận định, theo tường trình của nhân chứng Nguyễn Hữu Bình thì rất có thể nam thanh niên ngồi trên xe máy bị thương, chiếc xe máy bị hư hỏng do anh Bình lái xe tạt vào.

Chỉ huy CAQ Nam Từ Liêm đã tập trung lực lượng cảnh sát hình sự, ma túy và yêu cầu công an các phường rà soát hàng trăm đối tượng, tất cả các điểm gửi xe, sửa chữa xe máy cũng như các trường hợp có sử dụng xe máy Yamaha Exciter trên địa bàn nhưng không phát hiện đối tượng, phương tiện nghi vấn. Cùng với đó, các hiệu thuốc ven đường, các bệnh viện ở khu vực lân cận cũng đã được các trinh sát rà soát thông tin.

Chia sẻ với chúng tôi về hành trình lật mặt các “hung thần” cướp đêm trên Đại lộ Thăng Long, chỉ huy Đội Cảnh sát Hình sự cho hay, trong những vụ án mà mọi dấu tích đều khó khăn như thế này thì camera là một công cụ hữu hiệu. Tất cả các camera trên tuyến đường, kể cả của lực lượng chức năng và người dân ghi lại thời điểm trước, trong và sau khi vụ án xảy ra đều đã được “gom góp” đưa đến cho Đội Cảnh sát Hình sự để làm tư liệu. Và trong vốn tư liệu ấy, lực lượng Cảnh sát Hình sự, CAQ Nam Từ Liêm đã tìm được một thông tin quý giá. Đó là chiếc xe máy có đặc điểm gần giống với chiếc xe gây án nhưng ở thời điểm có biển kiểm soát đã xuất hiện.

Vào cùng thời điểm này, trên đường Vành đai 3, đoạn qua địa phận quận Hoàng Mai cũng xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản có thủ đoạn tương tự và CAQ Hoàng Mai cũng đang tích cực điều tra thủ phạm những vụ án này. Cuối cùng nút thắt cũng đã được hé mở. Chiếc xe gây án rạng sáng 21-6 trên Đại lộ Thăng Long được xác minh là của Nguyễn Đức Anh trú tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đáng chú ý, Nguyễn Đức Anh có một người em trai từng bị UBND quận Ba Đình ra quyết định đưa đi trường giáo dưỡng khi mới 15 tuổi. Năm 2016, TAND thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh xử đối tượng này 13 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Ngay trong đêm 26-6, 3 tổ công tác đã đồng loạt lên đường, cùng thời điểm ập vào nhà 3 đối tượng Nguyễn Anh Đức (SN 1993), trú tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Vương Đình Hưng (SN 1991), trú tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội; Trần Tuấn Anh (SN 1995), trú tại Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Nhớ lại giây phút tiếp cận nhà Nguyễn Anh Đức, các trinh sát cho hay, chi tiết khó quên nhất là người cha già bất lực nhìn hai đứa con mình. Mồ côi mẹ từ sớm, Anh Đức và Đức Anh đã trở thành những đứa trẻ hư hỏng. Chúng đưa cả những đứa con gái hư về nhà sinh sống bầy đàn, sử dụng ma túy “đá”, hết tiền chúng lại đi cướp để mua ma túy về dùng. Sau này khi trả lời thẩm vấn tại Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm, Đức thừa nhận trước khi thực hiện hành vi cướp tài sản, cả bọn sử dụng ma túy “đá” để táo bạo và thậm chí là hung hãn hơn. Đức là người đã nổ súng, đối tượng chính trong vụ cướp tài sản trên Đại lộ Thăng Long còn Đức Anh cũng bị triệu tập do phát hiện trong nhà có nhiều linh kiện súng bắn bi.

Qua đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận thường đi đêm trên các tuyến đường cao tốc Bắc Ninh - Hà Nội, đường cầu Thanh Trì, đường cao tốc trên cao, Đại lộ Thăng Long để trộm cắp tài sản của các lái xe tải đỗ dọc đường. Trong quá trình hoạt động, chúng thường mang theo dao, gậy và súng côn tự chế.

Bài học cho những lái xe tải đường dài

Ngoài vụ việc nói trên, ổ nhóm này còn thừa nhận từ tháng 5-2017 đến thời điểm bị bắt giữ đã gây ra 6 vụ trộm cắp của các lái xe tải trên các tuyến đường Từ Sơn, đường cao tốc trên cao, cầu Thanh Trì, Đại lộ Thăng Long. Phát hiện các xe tải chở hàng đỗ xe trên các tuyến đường cao tốc ngủ lại sức, không bật điện và hạ cửa kính xuống để ngủ do đó đã lợi dụng lấy trộm tài sản.

Đại tá Lê Đình Thành, Trưởng CAQ Nam Từ Liêm cho rằng, vụ việc cho thấy sự mất cảnh giác của các lái xe. Do đó, cơ quan công an khuyến cáo khi lưu thông trên các tuyến đường cao tốc, lái xe nên nghỉ tại các trạm dừng nghỉ, khóa xe cẩn thận, không nên hạ kính sẽ dễ bị trộm cắp tài sản. Khó khăn trong vụ án này chính là sự không hợp tác của các bị hại. Gần như rất ít người đến trình báo sau khi vụ việc xảy ra vì ngại và không muốn tiếp xúc với cơ quan công an, gây khó khăn trong quá trình dựng nhân thân ổ nhóm đối tượng. Do đó, cơ quan công an đề nghị người dân, đặc biệt là nạn nhân trong các vụ phạm pháp hình sự, khi bị mất mát về tài sản dù ít hay nhiều cũng nên trình báo cơ quan công an, giúp lực lượng công an nhanh chóng điều tra, khám phá những vụ án, trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

“Vụ việc cho thấy sự mất cảnh giác của các lái xe. Do đó, cơ quan công an khuyến cáo khi lưu thông trên các tuyến đường cao tốc, lái xe nên nghỉ tại các trạm dừng nghỉ, khóa xe cẩn thận, không nên hạ kính sẽ dễ bị trộm cắp tài sản”.

Đại tá Lê Đình Thành (Trưởng CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Theo An ninh Thủ đô


hung thần

lái xe tải


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.