Lộ danh tính người tiếp tay nhà báo nhận 280 triệu đồng

Chủ tịch Cty CP khử trùng Châu Á tại TPHCM có vai trò giúp sức cho bị can Phạm Lê Hoàng Uyển trong việc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản doanh nghiệp.

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, bị can Võ Hoàng Hà (SN 1978, ngụ phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM) - Chủ tịch Cty CP khử trùng Châu Á tại TPHCM có vai trò giúp sức cho bị can Phạm Lê Hoàng Uyển trong việc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản doanh nghiệp.

Nữ nhà báo Phạm lê Hoàng Uyển (Ảnh: facebook cá nhân) và ông Võ Hoàng Hà-Chủ tịch Cty CP khử trùng Châu Á tại TPHCM (Ảnh: Công an cung cấp)

Nữ nhà báo Phạm lê Hoàng Uyển (Ảnh: facebook cá nhân) và ông Võ Hoàng Hà-Chủ tịch Cty CP khử trùng Châu Á tại TPHCM (Ảnh: Công an cung cấp)

Sáng 16/8, Thượng tá Trần Hoàng Độ, Phó trưởng Phòng tham mưu Công an thành phố Cần Thơ cho biết, liên quan đến việc nữ nhà báo Phạm Lê Hoàng Uyển là Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam của Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập bị bắt quả tang khi đang nhận tiền của doanh nghiệp, Cơ quan An ninh điều tra xác định còn có đồng phạm là ông Võ Hoàng Hà-Chủ tịch Cty CP khử trùng Châu Á tại TPHCM.

Cụ thể, ngày 6/8, Phòng an ninh điều tracing an thành phố Cần Thơ phối hợp lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang bà Phạm Lê Hoàng Uyển (41 tuổi, ở số 162/11, đường Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM) - Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam của Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập đang nhận số tiền 280 triệu đồng của ông V. T. L - Tổng giám đốc công ty cổ phần bất động sản Cao Thắng và Cty CP quốc tế Ước Mơ Việt để gỡ 3 bài mà báo Phụ Nữ đã đăng trên trang diện tử vào ngày 31/7; 2/8 và 4/8 với tiêu đề Lần theo dấu vết đường dây huy động 600 tỉ đồng cho dự án “ma”; Ve sầu thoát xác và Vẽ khu du lịch 1 ngàn tỉ đồng bằng miệng” có nội dung ảnh hưởng đến 2 công ty của ông L. Qua trao đổi, bàn bạc Uyển hứa giúp gỡ 3 bài này xuống với giá 700 triệu đồng.

Theo Thượng tá Độ, căn cứ vào kết quả điều tra, hồ sơ và tài liệu thu thập được xác định hành vi của Uyển và ông Võ Hoàng Hà (SN 1978 ở TP Cần Thơ; hiện trú phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM) - Chủ tịch Cty CP khử trùng Châu Á tại TPHCM đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 14/8, Cơ quan An ninh điều tra công đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Lê Hoàng Uyển và Võ Hoàng Hà về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 130 Bộ Luật hình sự. Đồng thời ra lệnh tạm giam đối với bị can Phạm Lê Hoàng Uyển và lệnh bắt bị can đối với bị can Võ Hồng Hà trong thời gian 4 tháng.

“Bị can Võ Hoàng Hà có vai trò giúp sức, hai người cộng tác với nhau được gần 1 năm”, Thượng tá Độ cho hay.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Theo N.Huy-H.Hội (Tiền Phong)


nhà báo

phóng viên

lừa đảo chiếm đoạt tài sản

tống tiền doanh nghiệp


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.