Lộ diện chủ nhân siêu xe Lamborghini đâm chết người đi bộ ở Đồng Nai

Chiếc siêu xe Lamborghini gây tai nạn chết người ở Đồng Nai do một đại gia ở quận 5 (TP HCM) sở hữu.

Chiếc siêu xe Lamborghini gây tai nạn chết người ở Đồng Nai do một đại gia ở quận 5 (TP HCM) sở hữu.

Chiều 21-1, cơ quan điều tra công an tỉnh Đồng Nai thông tin, nạn nhân trong vụ tai nạn với siêu xe Lamborghini Murcielago LP670 SV xảy ra vào sáng cùng ngày trên Quốc lộ 51 qua xã Long Phước (huyện Long Thành, Đồng Nai) là ông Ngô Văn Trung (53 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Liên quan đến vụ việc, ngày 22-1, một nguồn tin cho biết, qua kiểm tra hệ thống quản lý xe ô tô cho thấy, chiếc Lamborghini gây tai nạn được nhập từ Đức về Việt Nam vào ngày 15-8-2015 do ông Phạm Trần Nhật Minh (hay còn được biết tới với tên Minh "nhựa", ngụ phường 13, quận 5, TP HCM) làm chủ sở hữu.

Lộ diện chủ nhân siêu xe Lamborghini đâm chết người đi bộ ở Đồng Nai - Ảnh 1.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Facebook.

Hồ sơ quản lý cho thấy, đây là loại xe được nhập về theo dạng Việt Kiều hồi hương, tức đã được giảm thuế nhập khẩu và nhiều thứ thuế liên quan khác.

Ban đầu siêu xe này đăng kí BKS 56S-4646 tuy nhiên vào ngày 10-11-2016, ông Minh xin đổi sang biển mới 51F-835.35 và chưa hoàn tất việc đăng kiểm lại.

Nguồn tin này cho hay, hiện tại, siêu xe Lamborghini thời hạn đăng kiểm và phí bảo trì đường bộ đến ngày 14-2-2017.

"Hiện tại, xe này vẫn có giấy tờ hợp lệ trước khi gây tai nạn chết người ở Đồng Nai", nguồn tin cho PV biết.

Trước đó, khoảng 11h, ông Ngô Văn Trung (53 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương) leo qua dải phân cách cứng tại khu vực Quốc lộ 51 qua xã Long Phước để qua đường.

Tại nơi không có vạch dành cho người đi bộ thì xảy ra va chạm với Lamborghini Murcielago LP670 SV, lưu thông theo hướng TP.Vũng Tàu – TP.HCM khiến ông Trung tử vong tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế rời khỏi hiện trường.

Theo  Trí Thức Trẻ

siêu xe

Lamborghini

đâm chết người


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.