Lời khai bất ngờ của nghi phạm bắt cóc giám đốc, cướp tiền trong đêm

Tuy chưa từng tập lái ô tô nhưng nghi phạm thực hiện vụ cướp và bắt cóc, tống tiền giám đốc doanh nghiệp một cách táo tợn...

Tuy chưa từng tập lái ô tô nhưng nghi phạm thực hiện vụ cướp và bắt cóc, tống tiền giám đốc doanh nghiệp một cách táo tợn ở Thừa Thiên - Huế đã tự điều khiển xế hộp chạy quãng đường 45km khi gây án.

Về vụ “Giám đốc doanh nghiệp bị cướp và bắt cóc, tống tiền trong đêm”, sáng nay (7.6), Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) cho biết, có nhiều điểm bất ngờ về nghi phạm Phan Bá Hải (SN 1995, quê xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định; trú thôn 2, xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế). 

loi khai bat ngo cua nghi pham bat coc giam doc, cuop tien trong dem hinh anh 1

Nghi phạm Phan Bá Hải. Ảnh: Trần Hòe

Theo cơ quan công an, một trong những điểm bất ngờ nhất về nghi phạm Hải là việc đối tượng này khai chưa từng tập lái ô tô nhưng lại điều khiển ô tô chạy đến… 45km trong quá trình gây án.

Cụ thể, Hải khai, sau khi bịt mặt đột nhập vào trụ sở Công ty TNHH Dịch vụ may Thanh Phong (đóng tại thôn 3, xã Vinh Thanh), dùng dao khống chế và trói Giám đốc công ty là ông Nguyễn Thanh Phong để cướp một số tài sản, rồi nghi phạm ép ông Phong lên ô tô riêng của ông này. Chưa từng tập lái ô tô, nhưng sau khi lên xe nghi phạm vẫn có thể tự điều khiển xe đến đến nhiều cây ATM ở phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy) và TP.Huế để rút tiền từ tài khoản ngân hàng của ông Phong. 

loi khai bat ngo cua nghi pham bat coc giam doc, cuop tien trong dem hinh anh 2

Chiếc ô tô của ông Nguyễn Thanh Phong bị hư hỏng do nghi phạm Hải điều khiển đâm vào một bức tường khi gây án. Ảnh: CQĐT

Tiếp đó, nghi phạm điều khiển ô tô chở ông Phong theo quốc lộ 49 từ TP.Huế về xã Vinh Thanh để thực hiện ý đồ tống tiền người thân ông Phong với mức giá thanh niên này đưa ra là 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi ô tô do nghi phạm điều khiển lưu thông đến địa phận thôn Hòa Duân (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) xe thì bị mất lái, đâm vào một bức tường và hư hỏng nặng. Sự việc này khiến nghi phạm phải bỏ lại xe và nạn nhân đang bị trói trên xe để đi về nhà, sau đó bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, khi được hỏi tại sao chưa từng tập lái ô tô nhưng vẫn có thể điều khiển xe chạy hàng chục km, nghi phạm Hải trả lời rằng mình có hỏi ông Phong cách lái ô tô sau khi lên xe. Khi điều tra viên hỏi nếu bây giờ cho Hải điều khiển xe ô tô thì có thực hiện được không, nghi phạm khẳng định mình vẫn… thực hiện được.

Cũng theo lời khai của nghi phạm Hải, thanh niên này từng là công nhân làm việc tại Công ty TNHH Dịch vụ may Thanh Phong. Tại thời điểm gây án, nghi phạm mới nghỉ việc tại công ty một thời gian. Sở dĩ nghi phạm cướp tài sản và bắt cóc, tống tiền ông Phong là do biết ông này ngủ một mình ở công ty và có nhiều tiền.

Như tin đã đưa, chiều 6.6, Công an huyện Phú Vang đã bắt khẩn cấp Phan Bá Hải về hành vi cướp tài sản, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý Hải về hành vi bắt cóc, tống tiền. Hải là nghi phạm gây ra vụ cướp tài sản và bắt cóc, tống tiền rất nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng ngày 7.5 tại Công ty TNHH Dịch vụ may Thanh Phong. Tổng số tài sản nghi phạm chiếm đoạt được là gần 135 triệu đồng.

Để bắt được Hải, lực lượng của Công an huyện Phú Vang đã phải mất gần 1 tháng điều tra, truy xét. Nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.  
 

Theo T.Hòe (Dân Việt)


nghi phạm

cướp tiền

bắt cóc


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.