Lời khai chấn động của "Hoa hậu quý bà" lừa đảo triệu USD

Khi bị bắt giam bà Nga đã khai nhận thêm, hai sĩ quan công tác tại Bộ Công an “chạy án” cho bà không bị xử lý hình sự...

Khi bị bắt giam bà Nga đã khai nhận thêm, hai sĩ quan công tác tại Bộ Công an “chạy án” cho bà không bị xử lý hình sự trong việc nhận 1,5 triệu USD tiền cọc của bà Linh.

Sáng ngày 21/7, bên cạnh phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm thì TAND TP.HCM cũng mở phiên xét xử sơ thẩm Hoa hậu quý bà năm 2009 Trương Thị Tuyết Nga (55 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa quốc tế Vũ Anh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng Vũ Lan đều có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh) bị cáo buộc lừa đảo hàng triệu USD.

Lời khai chấn động của ‘Hoa hậu quý bà’ lừa đảo triệu USD - Ảnh 1

Bà Nga kêu oan tại phiên tòa sơ thẩm sáng ngày 21/7. Ảnh Ngọc Nhiên

Tuy nhiên đến trưa, phiên tòa tạm hoãn và sáng mai (22/7) sẽ mở lại vì sức khỏe bà Nga không đảm bảo cho công tác xét xử.

“Vẽ” dự án bán lấy 3,1 triệu USD

Theo đó, bà Nga đa gặp bà Dương Mỹ Linh (quận 3, TP.HCM) để trình ra giấy tờ quyền sử dụng một phần đất do vợ chồng bà đứng tên (1/3 diện tích dự án) và của một số người khác đang làm thủ tục sang nhượng. Tin tưởng trước sự “hợp pháp” của khu đất , cả hai bên tỏa thuận giá chuyển nhượng dự án là 54 triệu USD (1.800 USD/m2). Bà Linh đã đưa cho bà Nga 3,1 triệu USD (tương đương gần 50 tỷ đồng) và ông Trần Văn Mười hơn 1,4 tỷ đồng.

Chờ đợi một thời gian dài không thấy bà Nga động đậy việc làm thủ thủ tục sang nhượng, bà Linh nghi ngờ mới kiểm tra tính hợp pháp của khu đất thì mới biết khu đất đã bị chính quyền TP.HCM lệnh phong tỏa không được sang nhượng xây dựng trái phép.

Cụ thể, ngày 27/11/2007, Sở TN-MT TP.HCM đã có công văn trả lời không chấp thuận thực hiện dự án trên. Văn bản trả lời cũng nêu rõ khu đất này thuộc khu vực quy hoạch nhà ga Thủ Thiêm. Kế đến, ngày 14/1/2008, UBND TP.HCM cũng có công văn gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở TN-MT và UBND quận 2 yêu cầu quản lý chặt chẽ khu đất quy hoạch ga Thủ Thiêm, không giải quyết cho sang nhượng, xây dựng trái phép.

Lời khai chấn động của ‘Hoa hậu quý bà’ lừa đảo triệu USD - Ảnh 2

Sức khỏe của bà Nga không tốt nên phiên tòa tạm hoãn. Ảnh Ngọc Nhiên

Năm 2011, bà Linh tố cáo đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho rằng bà Nga lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 1,5 triệu USD tiền đặt cọc của bà trong việc chuyển nhượng dự án nói trên. Ngoài ra, bà Linh còn tố cáo bà Nga chiếm đoạt 2 triệu USD của Công ty Kenmore Holdings để lo chi phí đền bù, lo các thủ tục pháp lý và xin giấy phép chứng nhận đầu tư xây dựng dự án nhà ở, chung cư ở phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM.

Lời khai chấn động

Tháng 4/2013, Cục điều tra Viện KSND tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nga về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến tháng 9/2014, Viện KSND tối cao chuyển hồ sơ và cáo trạng và TAND TP.HCM đã thụ lý vụ án. Sau khi nghiên cứu vụ án, thẩm phán thụ lý vụ án Vũ Phi Long đã trả hồ sơ điều tra bổ sung gồm 10 vấn đề làm rõ hành vi lừa đảo của bà Nga chiếm đoạt 3,1 triệu USD của bà Linh.

Ngày 22/4 vừa qua, Viện KSND tối cao tiếp tục ra cáo trạng truy tố bà Nga và chuyển cho Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo thẩm quyền.

Tuy nhiên trong phiên tòa sáng nay, bà Nga cho rằng mình bị oan thực tế bà chỉ nhận số tiền từ bà Linh 1,5 triệu USD và đã khắc phục hậu quả trên 26 tỷ đồng….

Trong lúc tạm giam, bà Nga còn viết đơn nhận thêm tội, hai sĩ quan công tác tại Bộ Công an “chạy án” cho bà không bị xử lý hình sự trong việc nhận 1,5 triệu USD tiền cọc của bà Linh.

Lời khai này là căn cứ quan trọng để tháng 7-2013, Cục điều tra Viện KSND tối cao khởi tố bổ sung về tội đưa hối lộ và môi giới hối lộ và sau đó tách riêng ra thành vụ án độc lập. Đồng thời tách vụ án đưa hối lộ và môi giới hối lộ để tiếp tục điều tra.


Theo Trần Nguyên (Người Đưa Tin)

hoa hậu quý bà

Hoa hậu lừa đảo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.